Video

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C

Giữa trời nắng gần 50 độ C, người nhà bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai tỏ ra mệt mỏi, nằm vật vờ phía ngoài khuôn viên bệnh viện để nghỉ trưa.

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19 - 21/6, Bắc Bộ nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi hơn 40 độ C, thời gian nắng nóng kéo dài tới 19 giờ
Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 1
Tại Hà Nội, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 41 độ C
Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 2
Nắng nóng khiến người dân Thủ đô chật vật lao động mưu sinh, đặc biệt là những người phải chăm sóc người nhà trong bệnh viện

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 3

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 4
Ghi nhận của chúng tôi vào trưa 21/6 tại Bệnh viện Bạch Mai, đông kín người nhà bệnh nhân ngồi vật vờ đầy vẻ mệt mỏi dưới thời tiết nắng nóng

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 5

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 6

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 7

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 8
Nhiều người chọn cho mình một chỗ riêng để nằm nghỉ trưa dưới cái nắng nóng đỉnh điểm
Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 9
Quạt, chiếu, khăn...là những đồ dùng của người nhà bệnh nhân chống chọi với nắng nóng
Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 10
Nhiệt độ được đo tại khu vực người nhà bệnh nhân ngồi khoảng 47,5 độ C
Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 11
Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hoàng ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa cho biết đã ra Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc người nhà khoảng 1 tuần nay. "Do lần này ra đây đúng đợt nắng nóng nên tôi phải ra bệnh viện từ sáng sớm, ngồi núp dưới bóng cây cạnh ghế đá cho mát. Khi đổi ca chăm sóc người nhà tôi lại ra khu vực bệnh viện dành cho người thân bệnh nhân để ngồi nghỉ chứ không thuê phòng trọ"
Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 12
Theo anh Hoàng, dù bệnh viện đã lắp hệ thống phun sương và quạt ở khu vực người nhà bệnh nhân ngồi nhưng tối vẫn rất khó ngủ. "Buổi trưa những ai mệt quá mới tranh thủ chợp mắt được một lúc, còn ban đêm thì giấc ngủ của chúng tôi cũng bị chập chờn", anh Hoàng nói
Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 13
Khu vực gần cổng được bệnh viện bố trí nhiều ghế nhưng không ai ngồi nghỉ vì nắng
Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 14
Theo dự báo, từ ngày 22/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ và dịu dần ở Trung Bộ

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 15

Ảnh: Người thân bệnh nhân nằm vật vờ tại bệnh viện Bạch Mai dưới cái nóng gần 50 độ C - 16
Nhiều người nằm ngoài sân với dáng vẻ mệt mỏi

Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-nguoi-than-benh-nhan-nam-vat-vo-tai-benh-vien-bach-mai-duoi-cai-nong-gan-50-do-c-161212106171512336.htm