Triều cường tiếp tục dâng cao đạt đỉnh trong ngày thứ hai liên tiếp khiến một số tuyến đường ven sông Sài Gòn lại bị ngập nặng. Mặc dù vậy một số người dân vẫn tranh thủ ra đường câu và bắt cá khi đường biến thành sông.
Chiều tối ngày 29/10 (Mùng 2 tháng 10 Âm lịch) triều cường tiếp tục dâng cao khiến một số khu vực ở TP. HCM tiếp tục bị ngập trong ngày thứ hai liên tiếp.
Các tuyến đường ven sông Sài Gòn lại bị ngập khá nặng vì triều cường. Trong số này có đường Trần Xuân Soạn (khu vực gần cầu Tân Thuận, quận 7) đường biến thành như sông khiến nhiều người dân đi làm về gặp khó khăn, bì bõm lội nước.
Nhìn từ trên cao đường Trần Xuân Soạn bị ngập với mực nước ngang bằng mặt sông Sài Gòn bên cạnh. Có những lúc tàu thuyền đi qua khiến nước sông lại tràn vào lên bờ, đường này lại ngập nặng hơn.
Cũng trong đợt triều cường này, một số người dân cũng tranh thủ ra mé sông câu và bắt cá trên đường ngập. Một cần thủ cho biết, đôi lúc sóng nước từ tàu thuyền tạo ra đẩy cá lên bờ vì mặt sông ngang bằng với đường ngập nên tranh thủ vừa câu vừa bắt.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam bộ, hiện nay một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) tồn tại ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc, 115,5 độ Kinh Đông, và có khả năng mạnh lên thành bão, khu vực phía Nam biển Đông gió có hướng Bắc - Đông Bắc cấp 4-5, sau có khả năng chuyển hướng do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ.
Chính vì vậy mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai lên chậm trong chiều ngày 29/10, đỉnh triều đợt này tại Phú An (sông Sài Gòn) và Nhà Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,67-1,72m (cao hơn BĐIII 0,17 - 0,22m), thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 17h-18h.
Những ngày tiếp theo mực nước tại các trạm ít biến đổi sau đó xuống nhanh, đỉnh triều cao trên BĐII còn duy trì đến hết 1/11.
Theo Tứ Quý (Trí Thức Trẻ)