Video

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê

Rạng sáng ngày (3/10), rất đông người lao động làm việc và sinh sống tại tỉnh Bình Dương đổ về hướng TP Hồ Chí Minh để đi về các tỉnh miền Tây. Trước khi rời Bình Dương, người dân được test Covid-19 miễn phí ngay tại chốt cửa ngõ giáp ranh với TP Thủ Đức, TP.HCM.

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê
Tại quốc lộ 13, đoạn gần cầu Vĩnh Bình, điểm cuối của tỉnh Bình Dương giáp ranh với TP Thủ Đức, ( TP.HCM), một điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được UBND phường Vĩnh Phú, TP Thuận An (Bình Dương) lập lên để test nhanh miễn phí và cấp giấy xác nhận âm tính Covid-19 cho người dân miền Tây có nguyện vọng rời khỏi Bình Dương về quê. Việc cấp giấy xét nghiệm sẽ tạo điều kiện cho người dân có thể qua các chốt kiểm soát khác khi đi qua các tỉnh khác trên đường về của người dân.
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 1
Người dân dựng vội những chiếc xe chất đầy hành lý của mình ở lề đường để xếp hàng vào khu vực xét nghiệm

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 2

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 3
Phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già, bệnh tật được lực lượng chức năng dẫn lên trên ưu tiên xét nghiệm trước mà không cần xếp hàng.

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 4

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 5

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 6
Nhiều trẻ em không quen thức khuya tỏ ra rất mệt mỏi và buồn ngủ
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 7
Một số đứa trẻ tỏ ra rất lo sợ khi sắp tiến vào khu vực lấy mẫu
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 8
0h30, hàng dài người chờ xét nghiệm vẫn nối đuôi nhau dài hàng trăm mét

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 9

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 10
Do số lượng quá đông, nên việc giãn cách chưa được đảm bảo. Lực lượng chức năng liên tục dùng loa tay, ra hiệu nhắc nhở người dân giữ đúng khoảng cách để hạn chế lây nhiễm
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 11
Các nhân viên y tế căng mắt dò thông tin giấy tờ tùy thân của từng người dân để điền vào kết quả xét nghiệm chính xác
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 12
Sau khoảng 15 phút, người dân sẽ được nhận kết quả xét nghiệm của mình, trong chiều cùng ngày và buổi tối, lực lượng chức năng đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính, tất cả đã được đưa đi cách ly kịp thời
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 13
Anh Nguyễn Văn Tùng (Quê An Giang) cùng vợ con vào Bình Dương sinh sống nhiều năm nay và đi làm công nhân lao động, vợ anh bán khoai lang. Trả trọ và còn thiếu 3 tháng tiền phòng nhưng vợ chồng anh vẫn được chủ trọ hỗ trợ cho nợ trả sau. "Ở mà cảnh đói rồi thất nghiệp, gia đình tôi không biết cầm cự được tới bao giờ. Về dưới có gì ăn nấy, về gần quê hương mình cũng đỡ khổ hơn", anh Tùng chia sẻ
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 14
Ai nấy cũng đều mong sớm đến lượt xét nghiệm để chờ có kết quả âm tính và tiếp tục hành trình về quê của mình
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 15
Người dân được lực lượng chức năng cấp phát nước uống, sữa, …
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 16
Anh Hữu Tâm chở gia đình đi được 2 tiếng đồng hồ từ Tân Uyên (Bình Dương) đến địa phận giáp ranh TP.HCM. Nhưng do chưa chuẩn bị trước việc xét nghiệm nên đành quay lại Bình Dương tìm địa điểm test miễn phí. "Trong túi tôi còn đúng trăm mấy để đổ xăng chạy về đến Đồng Tháp, giờ mà test tốn phí thì tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền để test cho gia đình mình", anh Tâm buồn bã cho phóng viên xem tận mắt số tiền còn lại của mình.
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 17
Một người đàn ông vừa xin đi nhờ xe đến điểm chốt và dự định sẽ đi bộ về quê, nhưng không được cho qua vì chưa lấy mẫu xét nghiệm.

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 18

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 19

Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 20
Theo ghi nhận tại điểm chốt cầu Vĩnh Bình thuộc địa phận phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM. Dù đã hơn 1h sáng nhưng vẫn có rất đông người dân chờ xuất trình giấy tờ để được đi được qua địa phận TP.HCM. Họ sẽ đi theo tuyến quốc lộ 1A về hướng huyện Bình Chánh và tiếp tục qua địa phận Long An để đi về các tỉnh miền Tây
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 21
Chỉ cần xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính, người dân được tạo điều kiện qua chốt. Những người chưa có kết quả xét nghiệm Covid-19 buộc lực lượng trực chốt phải yêu cầu quay đầu trở lại.
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 22
Nhiều người dọn cả phòng trọ, mang theo rất nhiều đồ đạc như quạt điện, nồi cơm điện, … cùng con chen nhau trên chiếc xe máy nhỏ, cứ thế họ chạy xuyên đêm đến sáng
Ảnh: Người lao động xếp hàng 'xuyên đêm' chờ xét nghiệm COVID-19 tại cửa ngõ Bình Dương để về quê - 23
Khi hỏi người dân về ý định quay lại làm việc, đa số đều có ý định sẽ về quê, nhưng vẫn có mong muốn nếu tình hình dịch Covid-19 ổn định trở lại sẽ lên lại làm việc và sinh sống

Theo Viết Thanh (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/anh-nguoi-lao-dong-xep-hang-xuyen-dem-cho-xet-nghiem-covid-19-tai-cua-ngo-binh-duong-de-ve-que-162210310081516118.htm