Video >> COVID-19 (nCoV)

Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội

Trong ngày đầu tiên thực hiện cách ly y tế, người dân hai phường Văn Miếu, Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) được nhiều người thân bên ngoài tiếp tế nhu yếu phẩm.

Người dân tiếp tế cho người thân trong khu vực phong tỏa phường Văn Miếu
Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội
Theo ghi nhận của chúng tôi trưa 22/8, tại các chốt trực trên địa bàn hai phường Văn Chương, Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) lực lượng an ninh chốt trực nghiêm ngặt. Tất cả người dân trong địa bàn phường thực hiện nghiêm trong thời gian 14 ngày cách ly y tế
Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 1
Tại chốt kiểm soát ở ngã tư Nguyễn Khuyến - Lê Duẩn, rất đông người dân đến tiếp tế nhu yếu phẩm vào bên trong
Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 2
Người dân sẽ đặt đồ trên bàn phía trong chốt và ghi địa chỉ, thông tin người nhận đồ
Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 3
Cán bộ tại chốt kiểm dịch sẽ hướng dẫn người dân để đảm bảo giãn cách, hạn chế nguy cơ lây lan bệnh dịch

Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 4

Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 5
Các tình nguyện viên tại các điểm chốt sẽ có nhiệm vụ mang đồ tiếp tế đến tận nhà người dân được nhận
Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 6
Được biết, quận Đống Đa đã thành lập Sở chỉ huy tại địa bàn phường Văn chương, (Trường Tiểu học Văn Chương) do ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa làm chỉ huy trưởng Sở chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại vùng cách ly y tế trên địa bàn các phường: Hàng Bột, Thổ Quan, Văn Chương, Văn Miếu và các đơn vị tham gia tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về việc Tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19, chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch tại vùng cách ly

Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 7

Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 8

Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 9

Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 10
Người dân "tay xách nách mang" chuyển đồ vào bên trong
Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 11
Tại ngõ Văn Chương, lực lượng chức năng cũng lập chốt kiểm soát nghiêm ngặt

Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 12

Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 13
Người dân không thể đi vào khu vực đang cách ly y tế
Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 14
Người dân ra đường không phải lấy nhu yếu phẩm tiếp tế sẽ được lực lượng chức năng nhắc nhở quay về
Ảnh: Người dân 'tay xách nách mang', tiếp tế nhu yếu phẩm vào 2 phường bị cách ly ở trung tâm Hà Nội - 15
Trước đó, UBND quận Đống Đa đã ban hành Quyết định hỗ trợ đối với 259 hộ nghèo trên địa bàn quận với số tiền hỗ trợ 259.000.000 đồng.

Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-nguoi-dan-tay-xach-nach-mang-tiep-te-nhu-yeu-pham-vao-2-phuong-bi-cach-ly-o-trung-tam-ha-noi-161212208173318990.htm