Video

Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết

Trước tình hình dịch SARS-CoV-2 phức tạp, nhiều người dân tự trang bị áo mưa, đồ bảo hộ kín mít trước khi ra sân bay để về quê đón Tết.

Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết
Ngày 8/2 (tức ngày 27 tháng Chạp), tại sân bay Tân Sơn Nhất, rất đông người dân mang đồ đạc lỉnh kỉnh, xếp hàng dài chờ về quê đón Tết.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 1
Ghi nhận của PV, từ sáng sớm tại khu vực phòng chờ của các hãng Vietnam Airlines, Pacific, Vietjet,... người dân ngồi kín hết các hàng ghế chờ, xếp hàng dài tại các cổng chờ lên máy bay.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 2
Để đảm báo an toàn sức khoẻ và phòng ngừa dịch SARS-CoV-2, nhiều người dân đã trang bị đồ bảo hộ trước khi tới sân bay.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 3
Hai mẹ con chị Nguyễn Hoàng Dung chuẩn bị lên máy bay từ TP.HCM để về Thanh Hoá đón Tết với gia đình cũng mặc đồ bảo hộ kín mít từ trên xuống dưới. "Để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và con nhỏ, cũng như tránh lây lan dịch trong cộng đồng thì tôi đã tự mua đồ bảo hộ và mang từ ở nhà mới tới sân bay, có hơi vất vả chút nhưng mà nó an toàn. Sắp Tết rồi, chả may lỡ bị cách ly thì coi như mất Tết, nên tôi hy vọng là mọi người đều có ý thức để tự trang bị đồ bảo hộ cho mình khi đi máy bay, xe, tàu khi về quê" - chị Dung nói.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 4
Không chỉ đồ bảo hộ, nhiều người còn mặc áo mưa, đội nón chống bắn tia, đeo găng tay kín mít để ra sân bay.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 5
Hình ảnh người dân mặc đồ bảo hộ kín mít trước khi lên máy bay đã không còn xa lạ trong thời điểm dịch SARS-CoV-2 đang diễn biến phức tạp trên nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 6
Một em bé được gia đình trang bị cho găng tay nilon, mũ chống bắn tia, khẩu trang trước khi lên máy bay.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 7
Trước đó, ngày 6/2 (tức 25 tháng Chạp), Bộ Y tế đã công bố có một trường hợp là nhân viên tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó hơn 1.000 cán bộ của sân bay này đã được lấy mẫu xét nghiệp SARS-CoV-2.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 8
Sân bay Tân Sơn Nhất những ngày này trở nên đông đúc hơn vì người dân đổ về quê đón Tết, nhiều người mệt mỏi, nằm vất vưởng khắp nơi chờ tới giờ lên máy bay.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 9
Người dân chen chúc, đứng kín mít trên các chuyến xe trung chuyển từ nhà ga ra máy bay.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 10
Dòng người xếp hàng dài chờ lên cửa máy bay những ngày giáp Tết Tân Sửu 2021.
Ảnh: Người dân mặc áo mưa, đồ bảo hộ kín mít tại sân bay Tân Sơn Nhất chờ về quê đón Tết - 11
Theo thống kê từ Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, năm nay, lượng khách đi/đến sân bay này dịp Tết giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước do dịch SARS-CoV-2 bùng phát làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo Hải Long (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-nguoi-dan-mac-ao-mua-do-bao-ho-kin-mit-tai-san-bay-tan-son-nhat-cho-ve-que-don-tet-161210802140658575.htm