Video >> COVID-19 (nCoV)

Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng

UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp và sử dụng hạ tầng ứng dụng công nghệ của Công ty CP Be Group để cung ứng hàng hóa thiết yếu phụ vụ người dân.

Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng
Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sẽ triển khai phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu bằng xe công nghệ phục vụ người dân trên địa bàn quận
Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng - 1
Đây là phương án "đi chợ cho người dân" được UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp và sử dụng hạ tầng ứng dụng công nghệ của Công ty CP Be Group để cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân
Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng - 2
Để sử dụng dịch vụ, người dùng cần tải ứng dụng Be trên smartphone và tạo tài khoản. Sau đó vào danh mục "Đi chợ", nhập địa điểm giao hàng và địa chỉ cửa hàng, lựa chọn các mặt hàng, số lượng hàng cần mua và xác nhận đơn hàng
Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng - 3
Anh Nguyễn Hải Bằng, một tài xế tham gia ứng dụng này cho biết, công việc của anh bắt đầu từ 9h sáng. Mỗi khi ra đường bản thân anh sẽ tự chuẩn bị quần áo, găng tay, nước xịt khuẩn, kính chắn bọt và cả giấy đi đường
Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng - 4
"Khó khăn của công việc là đa số tài xế đều là nam việc đi chợ có thể tốn thời gian hơn. Mỗi khi tôi đi chợ hộ cũng như đi chợ cho gia đình mình thì tôi sẽ lựa chọn những thực phẩm nào tươi ngon và xem hạn sử dụng", anh Bằng nói
Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng - 5
Theo anh Bằng, mô hình "đi chợ hộ người dân" sẽ giúp cho người dân ít tiếp xúc với người ngoài, bên cạnh đó, đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh, và duy trì chuỗi cung ứng ổn định trong tình hình mới
Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng - 6
Ông Đoàn Quang Cường, Phó Trưởng phòng Kinh tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, nhằm đảm bảo mục tiêu thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội, UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng phương án tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu bằng xe công nghệ Quận đã tuyên truyền người dân, các đơn vị cung ứng lập gian hàng phục vụ người dân
Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng - 7
"Quận Hoàn kiếm đã lên phương án, đơn vị sẽ huy động, kêu gọi tình nguyện viên tham gia mô hình này khi nhu cầu người tăng lên", ông Cường nói
Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng - 8
Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán tiền mặt qua người giao hàng hoặc thanh toán điện tử thông qua liên kết thẻ/tài khoản ngân hàng với ứng dụng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể thanh toán trực tiếp qua tài khoản của đơn vị cung ứng
Ảnh: Một quận ở Hà Nội thí điểm 'đi chợ hộ cho người dân' bằng xe công nghệ qua ứng dụng giao hàng - 9
Chị Nguyễn Thùy Trang, một người sử dụng ứng dụng cho biết: "Tôi vào app và thấy phần đi chợ hộ, thấy khá hữu ích. Tôi vào ứng dụng sẽ hiện ra những cửa hàng, siêu thị sau đó chọn 1 cửa hàng và có thể chọn mặt hàng và có kèm giá tiền. Tôi cũng đặt được mấy đơn rồi. Ứng dụng này cước không cao chỉ khoảng 25-30 nghìn 1 đơn giúp tôi bớt được thời gian làm việc khác"

Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




Chị Nguyễn Thùy Trang, một người sử dụng ứng dụng cho biết: "Tôi vào app và thấy phần đi chợ hộ, thấy khá hữu ích. Tôi vào ứng dụng sẽ hiện ra những cửa hàng, siêu thị sau đó chọn 1 cửa hàng v