Video >> COVID-19 (nCoV)

Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu

Sau khi TP Hà Nội yêu cầu các quán ăn phục vụ trong nhà phải thực hiện giãn cách tối thiểu 2 m, một số nhà hàng đã lắp vách ngăn thực hiện chống dịch.

Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu
Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội vừa ban hành văn bản thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo, tại phiên họp số 90. Đặc biệt, từ 00 giờ ngày 16/2, tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê đến khi có chỉ đạo mới của UBND TP
Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 1
Đối với nhà hàng ăn phục vụ trong nhà, TP yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 2 m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1 m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà
Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 2
Ghi nhận của chúng tôi tại một nhà hàng trên đường Huỳnh Thúc Kháng, trưa 17/2, nhiều vách ngăn đã được dựng lên
Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 3
Nhân viên và khách hàng cách xa nhau để đảm bảo phòng dịch

Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 4

Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 5

Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 6

Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 7
Các thực khách sẽ dùng bữa qua một vách ngăn mica cơ động trên bàn. Các bàn nhậu sẽ được giãn cách đúng khoảng cách từ 1m đến 2m

Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 8

Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 9

Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 10
Tại một quán phở trên đường Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm), sau khi nhận được thông báo của UBND TP, chủ quán đã lắp vách ngăn và yêu cầu khách hàng ngồi giãn cách theo đúng quy định. "Trước diễn biến khó lường của Covid-19, tôi hoàn toàn ủng hộ việc các nhà hàng lắp vách ngăn trong suốt như thế này. Chủ quán nghiêm chỉnh đeo khẩu trang trong khi phục vụ, tôi rất yên tâm", anh Hùng (27 tuổi, quận Hoàng Mai) chia sẻ.
Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 11
Tuy nhiên, dù UBND TP đã có lệnh tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè và quán cà phê nhưng một số quán vẫn hoạt động
Ảnh: Hàng quán Hà Nội dựng vách ngăn phòng chống Covid-19 dịp đầu năm mới Tân Sửu - 12
Một quán cafe trên đường Hoàng Đạo Thuý vẫn hoạt động, khách hàng không tuân thủ việc giãn cách tối thiểu 2 mét.

Theo Đinh Huy - Minh Nhân (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-hang-quan-ha-noi-dung-vach-ngan-phong-chong-covid-19-dip-dau-nam-moi-tan-suu-161211702152906682.htm