Video

Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3

Dù chưa đến chính hội (ngày 10/3 âm lịch) nhưng đã có hàng nghìn người dân, du khách đi lễ sớm tại đền Hùng (Việt Trì, Phú Thọ).

Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3
Năm nay, giổ Tổ Hùng Vương có 2 ngày hội chính là 17/4 và 21/4 (mùng 6/3 và 10/3 âm lịch). Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Lễ hội Đền Hùng năm nay chỉ tổ chức phần lễ, dừng toàn bộ các hoạt động ở phần hội
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3 - 1
Theo ghi nhận của chúng tôi, hôm nay 18/4, (tức mùng 7/3 âm lịch), dù chưa đến chính hội nhưng đã có hàng nghìn người dân, du khách đi lễ sớm tại đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ)
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10⁄3 - Ảnh 3.
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10⁄3 - Ảnh 3.
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10⁄3 - Ảnh 3.
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10⁄3 - Ảnh 3.
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10⁄3 - Ảnh 3.
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3 - 7
Do hôm nay là ngày cuối tuần, thời tiết tại phú thọ cũng khá thuận lợi nên rất nhiều em nhỏ đã cùng gia đình người thân, bạn bè đi lễ sớm
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10⁄3 - Ảnh 4.
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10⁄3 - Ảnh 4.
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10⁄3 - Ảnh 4.
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3 - 11
Hàng nghìn người dân chen chúc nhau
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3 - 12
Anh Hoàng Văn Hồng (Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết: "Ngày giỗ tổ Hùng Vương là ngày vô cùng ý nghĩa nên hôm nay, nhân dịp được nghỉ, tôi đã tranh thủ thời gian về dâng hương, tỏ lòng thành kính đến cha ông đã có công dựng nước và giữ nước"
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3 - 13
Anh Nguyễn Văn Tuấn (ở Hà Nội) chia sẻ: "Tôi đã đi lễ đền Hùng nhiều lần nhưng năm ngoái do ảnh hưởng của dịch, tôi không lên được. Năm nay, thấy tình hình dịch được ổn định nên tôi đưa gia đình lên đây, tôi thấy công tác phòng dịch ở đây vẫn được thực hiện khá tốt"

Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10⁄3 - Ảnh 7.

Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3 - 15
Người dân không đeo khẩu trang sẽ được BTC phát
Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3 - 16
Ông Bùi Quốc Huy, Trưởng phòng Quản lý di tích Văn hóa lễ hội đền Hùng cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình giỗ tổ Hùng Vương năm nay sẽ chỉ tổ chức phần Lễ, nội dung phần Hội chỉ tổ chức một số những hoạt động văn hóa dân gian truyền thống

Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3 - Ảnh 9.

Ảnh: Hàng nghìn du khách chen nhau đi lễ đền Hùng dù chưa tới ngày 10/3 - 18
"Hiện tại, Ban quản lý đã thành lập các chốt y tế trong khuôn viên di tích đền Hùng, bố trí nước sát khuẩn tay, phát khẩu trang miễn phí cho bà con đến khu di tích. Kèm theo đó là lắp hàng loạt loa phát thanh, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch cho bà con", ông Bùi Quốc Huy nói

Theo ĐINH HUY (Doanh nghiệp và Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-hang-nghin-du-khach-chen-nhau-di-le-den-hung-du-chua-toi-ngay-10-3-161211804174335229.htm