Video

Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ'

Chiều 16/9, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 39 chốt kiểm soát phân vùng đặt tại lối ra, vào các quận, huyện.

Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ'
Chiều 16/9, lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ 39 chốt kiểm soát phân vùng ra, vào các quận, huyện
Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ' - 1
Trong đó có 21 chốt phân vùng loại 1, 9 chốt loại 2 (cấp quận, huyện quản lý), 9 chốt loại 3 (cấp xã, phường quản lý) sau 12 ngày hoạt động để phù hợp với tình hình mới của thành phố
Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ' - 2
Chỉ huy đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 15h00 chiều 16/9, toàn bộ 4 chốt kiểm soát loại 1 do đội phụ trách đã được gỡ bỏ, lực lượng liên ngành rút về đơn vị, nhận nhiệm vụ mới
Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ' - 3
Theo ghi nhận, tại chốt kiểm soát lối lên cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chiều cùng ngày, người dân giúp lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ chốt kiểm soát
Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ' - 4
Những chiếc bạt được gấp lại sau 12 ngày trực chốt của lực lượng chức năng
Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ' - 5
Hướng lên cầu Vĩnh Tuy thông thoáng sau khi lực lượng chức năng gỡ chốt kiểm soát
Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ' - 6
Chốt kiểm soát gần cầu Chương Dương cũng được dỡ bỏ
Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ' - 7
Hàng rào barie đã được xếp gọn, ngay ngắn ven đường
Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ' - 8
Trước đó, ngày 4/9, Công an TP. Hà Nội đã kích hoạt 39 chốt phân vùng để siết chặt vùng đỏ theo tinh thần Chỉ thị 20 của UBND TP. Hà Nội
Ảnh: Hà Nội đồng loạt dỡ bỏ toàn bộ chốt 'vùng đỏ' - 9
Sáng 16/9, đại diện lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội thông tin, sau khi thành phố quyết định nới lỏng một số hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân. Vị này cho biết, người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh gồm 19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới theo đánh giá của Sở Y tế sẽ không phải xuất trình giấy đi đường. Tuy nhiên, ở vùng đỏ, người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải kiểm soát chặt, phải có giấy đi đường

Theo Đinh Huy (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/anh-ha-noi-dong-loat-do-bo-toan-bo-chot-vung-do-162211609205547730.htm