Video

Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường

Ngày 29/9, Đà Nẵng bắt đầu kế hoạch đón học sinh, sinh viên và phụ huynh bị mắc kẹt tại các địa phương trở về lại thành phố để chờ ngày đến trường.

Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường
Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch cho phép cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch được trở về thành phố để chuẩn bị đến trường
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 1
Theo ghi nhận, bắt đầu từ sáng nay, hàng trăm giáo viên, phụ huynh, học sinh từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi,... đã “tay xách, nách mang” đến chốt kiểm soát dịch cửa ô Hoà Phước (huyện Hoà Vang) đợi làm thủ tục để vào lại Đà Nẵng
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 2
Trung tá Trương Ngọc Chiến - Trạm trưởng Trạm CSGT Cửa ô Hòa Phước cho biết, đối với học sinh, giáo viên có nhu cầu quay lại địa phương, Sở Giáo dục đã lập danh sách và có cán bộ giáo dục tại chốt rà soát lại những trường hợp được về
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 3
“Có nhiều trường hợp có tên trong danh sách nhưng chưa đúng ngày thì cũng tạo điều kiện cho các cháu về sớm. Những trường hợp chưa có tên trong danh sách thì buộc phải quay đầu để thực hiện đúng quy trình qua chốt", Trung tá Chiến chia sẻ
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 4
Hôm nay, ngoài lực lương CSGT được tăng cường gần 200% quân số, thì có thêm các lực lượng hỗ trợ khác để kịp thời giải quyết các trường hợp còn vướng mắc cho người dân
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 5
Tại đây, phụ huynh, học sinh được hướng dẫn khai báo y tế

Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 6

Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 7

Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 8
Theo quy định, công dân trở về Đà Nẵng đợt này phải đảm bảo các điều kiện như có tên trong danh sách do Sở GD&ĐT cung cấp, không ở tại các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15, 16 và có dịch, đồng thời phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 9
Đồng thời, tất cả được lấy xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 (gộp 3 người/mẫu) ngay tại chốt kiểm soát

Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 10

Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 11
Những người có đơn xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn là đang tạm trú tại địa phương không có dịch và có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được cho vào Đà Nẵng
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 12
Anh Huỳnh Ngọc Châu (SN 1970, quê Quảng Nam) cho biết, anh cùng vợ và con trai học lớp 1 về quê ở huyện Hiệp Đức từ ngày 30/4 và “kẹt” lại ở quê cho đến nay
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 13
“Con tôi lần đầu đi học nhưng do dịch phải học online nên cháu khá bỡ ngỡ, ba mẹ phải kèm liên tục. Khi nghe Đà Nẵng cho học sinh về lại, 2 vợ chồng đã chuẩn bị đồ đạc rồi 5h sáng khăn gói từ Hiệp Đức xuống để kịp làm thủ tục. Đây là kỳ nghỉ lễ đáng nhớ nhất của gia đình. Nhận được xét nghiệm âm tính, gia đình tôi mừng lắm, về thành phố tôi sẽ đi khai báo y tế tại địa phương và thực hiện cách ly theo đúng quy định”, anh Châu nói
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 14
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, hiện có khoảng 20.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ đi cùng đang ở ngoài thành phố
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 15
Ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, Sở luôn cử cán bộ phụ trách tại các điểm chốt nhằm xử lý, hỗ trợ một cách nhanh nhất cho học sinh và phụ huynh sớm vào thành phố
Ảnh: Giáo viên, học sinh 'tay xách, nách mang' quay lại Đà Nẵng chờ ngày đến trường - 16
"Đến thời điểm này việc làm thủ tục đón học sinh và phụ huynh về thành phố diễn ra thuận lợi, đúng với yêu cầu đặt ra", ông Linh thông tin

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/anh-giao-vien-hoc-sinh-tay-xach-nach-mang-quay-lai-da-nang-cho-ngay-den-truong-22021299155322216.htm