Video

Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT, từ ngày 23/4, ngành Đường sắt chính thức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM, nâng tổng số lên 3 đôi/ngày gồm: SE3/4, SE5/6 và SE1/2.

Ghi nhận tại ga Long Biên chiều 24/4, chuyến tàu LP5 xuất phát đi Hải Phòng. Đây là ngày đầu tiên đôi tàu Hà Nội - Hải Phòng LP5/6 được chạy trở lại sau thời gian giãn cách. Số lượng hành khách di chuyển qua các ga từ Hà Nội tới Hải Phòng là 241 khách và 31 xe máy.

Đoàn tàu gồm 08 toa khách và 01 toa xe hành lý, tổng số chỗ có thể vận chuyển là 560 khách.

Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương
15h30 đoàn tàu LP5 xuất phát từ Hà Nội đi Hải Phòng.
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 1
Sau thời gian dãn cách, đây là chuyến tàu đầu tiên từ Hà Nội đi Hải Phòng xuất phát từ ga Gia Lâm
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 2
Trước đó hành trình LP6 từ Hải Phòng đi Hà Nội lúc 9h sáng.
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 3
Trước khi lên tàu, các hành khách được đo thân nhiệt
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 4
Hành khách luôn được nhắc ngồi cách xa nhau trong nhà ga chờ tới giờ vào tàu
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 5
Việc mua vé được thực hiện với đầy đủ thông tin khai báo y tế, thông tin hành khách.
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 6
Các nhân viên nhà ga đo thân nhiệt của hành khách trước khi ra tàu
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 7
Nhân viên các toa xe được trang bị bình xịt khử khuẩn cho hành khách, lau chùi các chỗ khách hay bám.
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 8
Hành khách được xịt khử khuẩn trước khi vào toa
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 9
Sau mỗi lần khách lên tàu, nhân viên sẽ xịt và lau khử khuẩn tại các vị trí tay nắm hoặc tay hành khách tiếp xúc
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 10
Bậc thang lên xuống
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 11
Việc làm này đảm bảo an toàn phòng bệnh trong thời gian hết giãn cách xã hội.
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 12
Theo ghi nhận, có khá đông hành khách trở về Hải Dương, Hải Phòng sau thời gian tàu không chạy hoặc xe khãch và xe buýt dừng hoạt động

Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 13

Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 14
Hành khách được ngồi mỗi người 1 ghế
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 15
Đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc trên tàu
Ảnh: Đường sắt chạy thêm 1 đôi tàu Thống Nhất và một số đôi tàu địa phương - 16
Theo kế hoạch tổng lượng ghế của đoàn tàu là 560, nhưng đảm bảo an toàn nên số chỗ chỉ dưới 50%

Theo Phương Thảo (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/anh-duong-sat-chay-them-1-doi-tau-thong-nhat-va-mot-so-doi-tau-dia-phuong-22020244183135805.htm