Video

Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại

Sau gần 2h, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã đưa 8 người trên tàu Vietship 01 tại cảng Cửa Việt lên bờ. Hiên đang tiếp tục rà soát một người còn lại theo thông báo.

 

Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại
Tàu Vietship 01 bị mắc cạn cách bờ biển khoảng gần 1km trong điều kiện sóng to gió lớn
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 1
Lực lượng quân đội chuẩn bị công tác đón nạn nhân từ 6h sáng tại khu vực bãi biển Cửa Việt
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 2
Hai thuyền viên bám ở phía mũi tàu và 1 tốp các thuyền viên còn lại trú ẩn tại khu vực ống khói tàu
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 3
Khá đông ngư dân và người nhà có mặt tại đây
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 4
Lực lượng quân đội với bộ đội biên phòng, hải quân, cảnh sát biển...cứu hộ trên biển hiệp đồng trong các mũi cứu hộ
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 5
Người dân đứng trên bờ chắp tay mong việc cứu hộ triển khai sớm trước khi cơn bão đổ bộ
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 6
Sau khi 2 thuyền viên lên phao để vào bờ, lực lượng đặc công người nhái đã triển khai lực lượng để ứng cứu ở khoảng cách 800m so với bờ biển. Đây là nhiệm vụ khá khó khăn, cần sự kết nối giữa các cán bộ chiến sĩ vì họ không có các thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 7
Lực lượng cứu hộ trên biển từ Đà Nẵng ra gặp khó khăn và không thể đưa xuồng máy ra xa bờ để tiếp cận tàu mắc cạn
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 8
Các cán bộ chiến sĩ trên tàu Kiểm ngư 363 quan sát và thông báo cho lực lượng cứu hộ nắm được vị trí các thuyền viên đang mắc kẹt và lực lượng trên bờ để chuẩn bị nhân lực, vật lực
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 9
Bờ biển tại đây sóng to, gió lớn việc tác nghiệp vô cùng khó khăn
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 10
Thuyền viên đầu tiên kiệt sức vào bờ được lực lượng chức năng có mặt ứng cứu
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 11
8h30 trực thăng EC 155B1 số hiệu VN-8624 của công ty trực thăng Miền Bắc tiếp cận khu vực cứu nạn cứu hộ

Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 12

Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 13

Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 14
Sóng to, gió lớn, việc bay treo để đưa người xuống tiếp cận mât rất nhiều thời gian để đảm bảo an toàn. Lần lượt 3 chuyến bay đưa các thuyền viên lên bờ an toàn trong tiếng vỗ tay của người dân đứng theo dõi
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 15
Các thuyền viên được trực thăng đưa thẳng về sân bóng thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh cách 3km so với hiện trường để thuận tiện việc cấp cứu
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 16
Thuyền viên cuối cùng phía mũi tàu ngay sau đó cũng được 3 đặc công người nhái đưa vào bờ an toàn
Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 17
Việc cấp cứu được thực hiện với lực lượng trên bờ ngay sau đó vì các thuyền viên đã bám trụ hơn 3 ngày tại đây

Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 18

Ảnh: Đưa 8 thuyền viên gặp nạn trên biển về bờ an toàn, tiếp tục rà soát một người còn lại - 19
Công việc cứu hộ kết thúc khi chiếc xe cứu thương rời đi, việc rà soát lại người mất tích vẫn đang được tiến hành

Theo Phương Thảo (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/chum-anh-dua-8-thuyen-vien-gap-nan-tren-bien-ve-bo-an-toan-tiep-tuc-ra-soat-mot-nguoi-con-lai-22020111014183853.htm