Video

Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm

Tối muộn 19/6, Công ty công viên cây xanh Hà Nội đã tiến hành di dời hàng cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) đi nơi khác sau 3 năm trồng thử nghiệm.

Ghi nhận của phóng viên tối muộn ngày 19/6, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội bắt đầu tiến hành di dời hàng cây phong lá đỏ trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) và đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội) đi nơi khác.

Như vậy kể từ khi được trồng năm 2018, đến nay người dân Thủ đô cũng chưa có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp vào mùa lá đỏ của loài cây này.

Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm
Theo lý giải của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, đêm 18/6, đơn vị này đã di dời khoảng 30 - 40 phong lá đỏ trên 2 con đường trên. Thời gian tới, cây bàng lá nhỏ sẽ được trồng thay thế
Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 1
Do thời tiết ban ngày nắng nóng, việc di chuyển hàng cây trong đêm sẽ tránh tình trạng cây bị cháy lá. Trước khi đào gốc, các công nhân sẽ tiến hành gỡ bỏ các cột sắt được chống, giữ cây
Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 2
Trước đó, năm 2018, Công ty cổ phần Đầu tư Tân Đại Đường tặng Thành phố Hà Nội 262 cây phong lá đỏ, sau đó cây được trồng thử nghiệm trên dải phân cách của phố Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng. Trong đó, phố Nguyễn Chí Thanh trồng 119 cây, phố Trần Duy Hưng trồng 143 cây.
Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 3
Tuy nhiên, sau thời gian trồng thử nghiệm, cây không thích nghi được với điều kiện khí hậu của Hà Nội. Có 45 cây đã chết, các cây còn sống nhưng sinh trưởng, phát triển kém. Đến nay người dân Thủ đô chưa 1 lần được thấy hàng phong lá đỏ như kỳ vọng.
Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 4
Thực tế ngay thời điểm cây phong chuẩn bị được trồng, nhiều chuyên gia đã dự báo cây khó thích nghi, bởi đây vốn là cây từ vùng ôn đới
Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 5
Đơn cử, GS.TS Lê Đình Khả - nguyên Viện trưởng viện Nghiên cứu giống và Công nghệ sinh học lâm nghiệp cho hay, cây phong lá đỏ sẽ phù hợp trồng ở khu vực không khí lạnh như Sa Pa, Đà Lạt hơn bởi đây là cây ưa lạnh
Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 6
Theo các chuyên gia, tại Hà Nội cây sẽ không chịu được nóng, nếu trồng thì tại các công viên sẽ phù hợp hơn là tại dải phân cách
Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 7
Những cây phong lá đỏ sẽ được chuyển xuống công viên Yên Sở
Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 8
Theo các công nhân chia sẻ, việc di dời tiến hành vào đêm đảm bảo cho cây không bị khô lá và không gây ảnh hưởng giao thông khi đường phố vắng vẻ

Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 9

Ảnh: Di dời hàng cây phong lá đỏ trên 2 tuyến phố Hà Nội ngay trong đêm - 10
Quá 12h đêm hàng chục công nhân vẫn miệt mài di chuyển hàng cây phong

Theo Đặng Thủy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-di-doi-hang-cay-phong-la-do-tren-2-tuyen-pho-ha-noi-ngay-trong-dem-161212006064904443.htm