Video

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La

Dự án đường vành đai 2 trên cao trục Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở có tổng mức đầu tư 9.400 tỷ đồng đến nay đã cơ bản hoàn thành trục đường Trường Chinh và đang gấp rút giải phóng mặt bằng đoạn Minh Khai - Đại La để tiến hành thi công.

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La
Hai tuyến đường Đại La và Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chi chít dây điện chằng chéo từ bên này qua bên kia. Đây là tuyến phố thuộc dự án mở rộng vành đai 2, được thi công từ cuối năm 2017.
Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 1
Đường vành đai 2 là tuyến giao thông đường bộ nội đô khép kín của Hà Nội có tổng chiều dài 43,6 km, chạy qua các điểm khống chế như Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Ngã Tư Vọng - Trường Chinh - Ngã Tư Sở - Láng - Cầu Giấy - Bưởi - Nhật Tân - Vĩnh Ngọc - Đông Hội - cầu chui Gia Lâm - khu công nghiệp Hanel - Vĩnh Tuy, tạo thành một vòng tròn vành đai khép kín. Sau hơn 2 năm thi công, tuyến đường qua Đại La và Minh Khai như một đại công trường "nham nhở".
Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 2
Tình trạng một số căn nhà chưa được giải phóng hoàn toàn. Từ cuối tháng 2/2020, UBND thành phố Hà Nội đã đốc thúc các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 3
Nhiều chủ nhà đăng thông báo cho thuê toàn bộ cửa hàng, mặt bằng.
Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 4
Hình ảnh quen thuộc dọc con đường. Nhiều người nhận xét là trông "hoang tàn" và "bụi bặm".
Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 5
Rác thải bủa vây khắp "đại công trường".
Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 6
Kể cả xe đạp cũng bị bỏ xó như thế này.

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 7

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 8

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 9

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 10
Người dân đã quá quen với cuộc sống khói bụi, ồn ào và tắc đường hơn 2 năm qua. Họ hy vọng sớm giải toả xong, xây dựng và hoàn thành tuyến đường vành đai sớm nhất. Trong quá trình giải tỏa luôn phải duy trì sự hoạt động bình thường trên tuyến đường vốn đã tắc nghẽn lại càng tắc nghẽn kéo dài thêm.
Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 11
Hoạt động buôn bán kinh doanh cũng gặp khó khăn khi con đường dưới chân trở nên gồ ghề và khá ghềnh đá.
Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 12
Từ khi giải toả, các hộ dân trong ngõ... bỗng dưng được ra mặt đường. Họ thuê nhiều tốp công nhân sửa sang lại nhà cửa.
Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 13
Dự án đường vành đai 2 trên cao trục Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở có tổng mức đầu tư 9.400 tỷ đồng đến nay đã cơ bản hoàn thành trục đường Trường Chinh và đang gấp rút giải phóng mặt bằng đoạn Minh Khai - Đại La để tiến hành thi công.

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 14

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 15

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 16

Ảnh: Đại công trường nham nhở vành đai 2 đoạn qua Minh Khai - Đại La - 17
Dự kiến, đến khoảng 2021, tuyến đường trên cao chạy qua Minh Khai nối với cầu Vĩnh Tuy sẽ hoàn thiện.

Theo Minh Nhân (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/anh-dai-cong-truong-nham-nho-vanh-dai-2-doan-qua-minh-khai-dai-la-162200309000036348.htm