Video

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về

Kết thúc 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, người dân từ các tỉnh thành lại ùn ùn đổ về thành phố làm việc khiến các tuyến đường dẫn vào nội thành rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Chiều 16/2 (tức mùng 5 âm lịch), người dân trên cả nước đã kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài đến 8 ngày để quay trở lại thành phố tiếp tục làm việc, học tập.

Tại Hà Nội, ghi nhận của PV lúc 16h00, người dân ùn ùn đổ về Hà Nội khiến QL1A cũ tắc dài hàng km.

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về
Chiều 16/2, lượng phương tiện lưu thông trên QL1A cũ tăng đột biến do người dân từ quê trở lại Hà Nội làm việc (Ảnh: Đinh Huy)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 1
Trên tuyến đường này chủ yếu chỉ có xe máy từ các tỉnh thành như Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình,... đến Hà Nội. Các phương tiện ô tô ít lưu thông qua đây (Ảnh: Đinh Huy)

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 3.

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 3
Càng về chiều muộn lượng xe máy càng đông đúc (Ảnh: Đinh Huy)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 4
Các gia đình mau chóng trở về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 8 ngày (Ảnh: Đinh Huy)

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 5.

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 6.
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 6.
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 8
Hầu hết đều chở nặng hành lý và thực phẩm mang từ quê lên thành phố (Ảnh: Đinh Huy)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 9
Nhiều gia đình còn chở theo con nhỏ (Ảnh: Đinh Huy)

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 8.

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 11
Do quãng đường từ quê lên Hà Nội không quá xa nên nhiều gia đình vẫn đưa con nhỏ cùng đi xe máy (Ảnh: Đinh Huy)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 12
Đồng thời Tết năm nay do lo ngại dịch Covid-19, các gia đình chủ động đi xe máy nhiều hơn, tránh đi xe khách đông người (Ảnh: Đinh Huy)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 13
Tuyến đường Ngọc Hồi về bến xe Nước Ngầm kín đặc phương tiện (Ảnh: Phương Thảo)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 14
Nhiều bạn trẻ đưa theo thú cưng cùng trở về Hà Nội (Ảnh: Phương Thảo)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 12.
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 12.
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 17
Trời mưa phùn nhẹ, một số người phải mặc áo mưa (Ảnh: Phương Thảo)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 18
Hàng nghìn xe máy chen chúc nhau trên đường (Ảnh: Phương Thảo)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 14.
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 14.
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 14.
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 22
Cảnh ùn tắc tại đường Ngọc Hồi đoạn gần Bến xe Nước Ngầm nhìn từ trên cao (Ảnh: Phương Thảo)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 23
(Ảnh: Phương Thảo)

Trong khi đó cũng vào lúc 16h00 tại Bến xe Mỹ Đình, dù đã cận kề ngày làm việc đầu tiên của năm mới nhưng lượng người đổ về bến khá đìu hiu, vắng vẻ.

Theo một số người chạy xe ôm tại đây cho biết, lượng khách chỉ lác đác trong suốt cả ngày và không có dấu hiệu tăng vào buổi chiều.

“Mọi năm vào ngày này, buổi chiều đông khách lắm. Năm nay toàn thấy xe ôm đứng đợi khách chứ không có người về thành phố mấy. Có lẽ do dịch bệnh nên mọi người không đến Hà Nội ồ ạt như mọi năm”, anh Vân Đức - một tài xế xe ôm công nghệ tại đây chia sẻ.

Tại đường vành đai 3 đoạn qua khu vực quận Nam Từ Liêm, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng rất thưa thớt, vắng vẻ.

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 24
Bến xe Mỹ Đình khá vắng vẻ, thưa thớt trong chiều mùng 5 Tết (Ảnh: Long Quyền)

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 17.

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 26
Cả bến chỉ lác đác một số xe đông khách, xe vào bến cũng rất thưa thớt (Ảnh: Long Quyền)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 27
Lượng khách năm nay giảm đáng kể so với mọi năm (Ảnh: Long Quyền)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 28
Cảnh chen chúc, ùn ứ không xuất hiện mặc dù đã là buổi chiều cuối cùng của đợt nghỉ Tết (Ảnh: Long Quyền)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 20.
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 20.
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 31
Nhiều người cho rằng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên người dân hạn chế tối đa việc đi xe khách (Ảnh: Long Quyền)
Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 32
Tất cả hành khách đều chú ý đeo khẩu trang vì lo ngại dịch Covid-19 (Ảnh: Long Quyền)

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - Ảnh 22.

Ảnh: Chiều mùng 5 Tết, cửa ngõ Hà Nội lại ùn tắc do dòng người từ các tỉnh thành đổ về - 34
Đường vàng đai 3 cũng khá vắng vẻ, không có cảnh đông đúc, tắc đường (Ảnh: Long Quyền)

Theo TEAM XÃ HỘI (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/anh-chieu-mung-5-tet-cua-ngo-ha-noi-lai-un-tac-do-dong-nguoi-tu-cac-tinh-thanh-do-ve-162211602165230995.htm