Video >> COVID-19 (nCoV)

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Từ 8h ngày 5/5, toàn bộ nhân viên, người lao động làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, huyện Đông Anh sẽ cách ly tập trung tại bệnh viện để phục vụ công tác chống dịch.

Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2
Ngày 5/5, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ký quyết định cách ly tập trung nhân viên, người lao động làm việc tại cơ sở Kim Chung, huyện Đông Anh để phục vụ công tác chống dịch. Thời gian cách ly từ 8h ngày 5/5. Giám đốc bệnh viện yêu cầu các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân, sinh hoạt cho người cách ly
Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 1
Chiều 5/5, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND Hà Nội đã kiểm tra công tác phong toả Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. TP đã thống nhất với Bộ Y tế phong toả toàn bộ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Kim Chung nhằm bảo vệ lực lượng tuyến đầu, cũng là cách ngăn chặn dịch ra cộng đồng xã hội
Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 2
Theo ông Chu Ngọc Anh, thời gian vừa rồi, bộc lộ nguy cơ trước diễn biến mạnh mẽ của dịch bệnh và các nguồn lây khác nhau, có cả biến thể Anh, Ấn Độ, Nam Phi. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cả trong bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân xuất hiện các ca dương tính mới
Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 3
Trước đó, hôm qua (4/5), bệnh viện ghi nhận nam bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2 khi đi công tác ở nước ngoài. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ca nghi nhiễm này rất phức tạp, vì di chuyển, biến động nhiều, F1 rải rác ở rất nhiều quận huyện, bao gồm: Đông Anh, Ba Vì, Đống Đa, Tây Hồ, Hoàng Mai. "Người này sinh sống trên địa bàn quận Ba Đình, có đi hát karaoke ở quán Moonlight số 54 Chùa Láng (quận Đống Đa) từ khoảng 22h - 0h ngày 29/4. Do đó tôi đề nghị các quận huyện thận trọng, kích hoạt các tổ chống dịch vào cuộc và truy vết. Chúng tôi cũng đã thông báo cho hệ thống y tế khẩn trương vào cuộc truy vết", bà Hà cho hay.
Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 4
Hàng rào barie được dựng lên xung quanh các lối dẫn vào bệnh viện
Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 5
Chủ tịch Hà Nội cho biết, TP sẽ chung tay cung cấp nhu yếu phẩm, vật tư cũng như các thiết bị khác để các y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, yên tâm phong toả
Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 6
Đồng thời, bệnh viện phải rà lại toàn bộ danh sách bệnh nhân xuất viện khoảng 10 ngày trước để kết nối địa phương có kế hoạch tiếp theo
Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 7
Người dân đến khám và thăm người thân được lực lượng chức năng yêu cầu quay về. Bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận khám và nhận bệnh nhân vào điều trị nội trú tại cả 2 cơ sở Giải Phóng và Đông Anh
Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 8
Bệnh viện yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Các đơn vị tự tổ chức cách ly tại chỗ, chuyển ca dương tính lên khu vực điều trị Covid-19. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19 cho nhân viên bệnh viện
Ảnh: Cận cảnh phong tỏa, tiếp tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - 9
Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cùng Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh họp trực tuyến với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tại UBND huyện Đông Anh

Theo Minh Nhân - Hoàng Anh (Doanh nghiệp & Tiếp thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/anh-can-canh-phong-toa-tiep-te-tai-benh-vien-benh-nhiet-doi-trung-uong-co-so-2-161210505155703526.htm