Video >> COVID-19 (nCoV)

Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng

Dù thông tin xử phạt việc không đeo khẩu trang tại những nơi công cộng đã được phổ biến tới người dân. Tuy nhiên trên phố đi bộ tấp nập vào mỗi dịp cuối tuần, người dân vẫn hết sức thờ ơ với việc mang khẩu trang.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, Chính phủ và Bộ Y tế đã có nhiều Nghị định, khuyến cáo về việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhưng nhiều người dân vẫn thờ ơ, chủ quan với tâm lý dịch đã đi qua.

Thành phố Hà Nội cũng đã thông báo về quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại 5 địa điểm là: Bệnh viện, bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại - siêu thị và chợ dân sinh.

Ghi nhận tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm tối 20/11, mặc dù lực lượng chức năng của TP Hà Nội đã ra quân kiểm tra, xử lý những trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. Tuy nhiên, một số người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang hoặc chỉ đeo khẩu trang khi đi qua chốt chặn, sau đó lại tháo bỏ ra.

Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng
Trước dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi công cộng.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 1
Ghi nhận trong tối 20/11, lực lượng chức năng chốt chặn trước mỗi điểm vào khu vực phố đi bộ yêu cầu người dân phải thực hiện việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 2
Trẻ em vui đùa trong khu phố đi bộ mà không đeo khẩu trang phòng ngừa dịch bệnh, điều này nói lên sự thờ ơ của nhiều bậc phụ huynh.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 3
Bên cạnh đó, nhiều em nhỏ khác được người thân quan tâm, tự ý thức đeo khẩu trang khi vui chơi trong phố đi bộ.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 4
Bên trong khu vực phố đi bộ, rất nhiều bạn trẻ thản nhiên không đeo khẩu trang.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 5
Nhiều người có đeo nhưng lại chưa thực sự nghiêm túc.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 6
Lực lượng chức năng cho biết, tất cả người dân khi vào phố đi bộ đều phải đeo khẩu trang mới được vào. Tuy nhiên, một số người dân chỉ đeo khẩu trang khi đi qua chốt chặn, sau đó lại tháo bỏ ra.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 7
Một số các bạn trẻ thấy PV chụp hình có ý né tránh hoặc vội đeo khẩu trang lên.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 8
Bất chấp quy định phạt đến 3 triệu đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, người dân Thủ đô vẫn thờ ơ với khẩu trang phòng COVID-19.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 9
Theo báo cáo của thành phố, hiện nay, nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng. Trong quá trình kiểm tra có đếm thử, tính ra khoảng 40% vẫn không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 10
Nhiều nơi ở TP Hà Nội chưa thực hiện tốt việc đeo khẩu trang do vẫn chỉ nhắc nhở, tuyên truyền.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 11
Nhóm người không đeo khẩu trang thản nhiên ngồi nói chuyện với nhau.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 12
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11 về việc áp dụng các mức phạt về vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 13
Các hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế như không đeo khẩu trang tại nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 14
Tp Hà Nội cũng đã thông báo về quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại 5 địa điểm là: Bệnh viện, bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại - siêu thị và chợ dân sinh.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 15
Một số bạn trẻ tiếp xúc với thú cưng cũng thờ ơ với việc đeo khẩu trang.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 16
Khẩu trang chỉ là để qua mặt cơ quan chức năng tại các lối ra vào phố đi bộ. Người dân vẫn chưa tự ý thức đeo khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ.
Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 17
Nhiều người có ý thức tốt, nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang.

Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 18

Ảnh: Bỏ ngoài tai mức phạt 'khủng' lên tới 3 triệu, người dân Thủ đô vẫn thản nhiên vui chơi trên phố đi bộ mà không đeo khẩu trang, chỉ đeo để qua mặt lực lượng chức năng - 19
Với ý thức của người dân như hiện nay e rằng mức phạt 1 – 3 triệu với hành vi không đeo khẩu trang rất khó thực hiện.

Theo Gia Đoàn (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/anh-bo-ngoai-tai-muc-phat-khung-len-toi-3-trieu-nguoi-dan-thu-do-van-than-nhien-vui-choi-tren-pho-di-bo-ma-khong-deo-khau-trang-chi-deo-de-qua-mat-luc-luong-chuc-nang-162202111070320476.htm