Video

35 triệu USD cho 10 ngày sống trong vũ trụ như phi hành gia

Một trung tâm vũ trụ của Nga cung cấp dịch vụ cho những ai muốn bay vào không gian như phi hành gia. Khách hàng phải trả 35 triệu USD để có 10 ngày du hành ngoài trái đất.

Một trung tâm vũ trụ của Nga cung cấp dịch vụ cho những ai muốn bay vào không gian như phi hành gia. Khách hàng phải trả 35 triệu USD để có 10 ngày du hành ngoài trái đất.

Trung tâm Vũ trụ Baikonur Cosmodrome của Nga ở Kazakhstan là nơi duy nhất trên thế giới cung cấp gói dịch vụ bay vào không gian cho những người không phải phi hành gia. Tuy nhiên, giá mỗi chuyến đi không rẻ. Theo công ty Space Adventures của Mỹ, khách hàng phải trả 35 triệu USD cho 10 ngày du hí.

 

Guy Laliberte (trái), người sáng lập Đoàn xiếc Mặt Trời (Cirque du Soleil) nổi tiếng của Canada, tới Trạm không gian quốc tế (ISS) cùng 2 phi hành gia khác. Từ năm 2011 đến nay, 8 người đã thực hiện chuyến du ngoạn đặc biệt này.

 

Những người không đủ khả năng tài chính vẫn có thể tham quan trung tâm khi mua gói 4.600 USD với 5 ngày của công ty Star City Tours. Dịch vụ bao gồm một vé máy bay trở vể Moscow, cung cấp nơi ăn nghỉ, một chuyến thăm trường Không gian Quốc tế, trò chuyện cùng các phi hành gia và chứng kiến vụ phóng tên lửa.

 
Tên lửa Soyuz được vận chuyển bằng đường sắt tới bệ phóng.
 

“Tên lửa rời bệ phóng là một cảnh ngoạn mục. Âm thanh và sự rung chuyển tác động lên cơ thể bạn như một luồng năng lượng mới đang được tạo ra”, Tom shelly, chủ tịch của Space Adventures, nói.

 
Star City Tours cung cấp nhiều dịch vụ giải trí cho khách hàng trong 5 ngày tham quan.
 

Ngoài ra, du khách còn có thể thử cảm giác trong môi trường vô trọng nhân tạo giống ngoài vũ trụ khi vào phòng thí nghiệm Neutral Buoyancy. 

 

Một người mặc quần áo phi hành gia và lơ lửng trong môi trường không trọng lực ngay tại trái đất.

 
Việc uống nước trong phòng thí nghiệm không trọng lực cũng không dễ dàng.
 

Du khách có thể thử cảm giác trên máy xoay ly tâm, thiết bị dùng để đào tạo phi hành gia. Tuy nhiên, nó không dành cho những người yếu tim.


Theo Tống Hoa (Zing.vn)