Thể thao >> Thể thao quốc tế

Zinedine Zidane thừa nhận Bale không còn chỗ đứng tại Real Madrid

Sau trận thua Real Betis, HLV Zinedine Zidane công khai thừa nhận, Gareth Bale không còn tương lai ở Real Madrid và muốn tống khứ anh khỏi Bernabeu hè này.

Real Madrid đã có trận đấu cuối cùng của mùa giải khi tiếp đón Real Betis trên sân nhà Bernabeu trong khuôn khổ vòng cuối La Liga. Đây là cơ hội để những cầu thủ sắp chia tay Real Madrid có cơ hội nói lời tạm biệt khán giả.

Zinedine Zidane thừa nhận Bale không còn chỗ đứng tại Real Madrid

Tuy nhiên, HLV Zinedine Zidane chỉ xếp Gareth Bale, người có tương lai mù mịt hơn cả, trên băng ghế dự bị và để 2 cầu thủ trẻ là Brahim Diaz và Vinicius đá chính. Ngay cả khi có ba quyền thay người, chiến lược gia người Pháp vẫn không đoái hoài đến Bale, và bộ 3 cầu thủ vào thay gồm Marco Asensio, Isco và Lucas Vazquez.

Trong khi đó, thủ môn Keylor Navas được bắt chính và anh đến chào khán giả ở cả bốn phía khán đài sau khi trận đấu khép lại. Màn chia tay của Navas cũng không trọn vẹn khi anh để lọt lưới 2 bàn và Real Madrid thua trắng ngay trên sân nhà.

Sau trận đấu, tương lai của Bale và Navas là điều mà các phóng viên đã hỏi Zidane. Đặc biệt, mối quan hệ căng thẳng giữa Bale và Zidane đã được đẩy lên đến đỉnh điểm với câu trả lời của ông thầy người Pháp.

Zinedine Zidane thừa nhận Bale không còn chỗ đứng tại Real Madrid - 1

"Tôi không biết liệu đây có phải trận đấu cuối cùng tại Real Madrid của 2 cầu thủ này hay không, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Keylor Navas đã chơi tốt và chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở mùa tới".

"Về Bale, khi một cầu thủ không còn phù hợp với đội bóng, thì tôi cần phải đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Không ai có thể thay đổi những gì Bale đã làm cho Real Madrid nhưng là một HLV, tôi phải sống với hiện tại. Tôi cần phải đặt lợi ích của tập thể lên hàng đầu" - huyền thoại người Pháp khẳng định.

Real Madrid rất muốn đẩy Bale đi ngay trong Hè này, nhưng các "ông lớn" như MU hay Chelsea đều phớt lờ anh vì vấn đề tuổi tác và lương bổng.

Duy Anh (SHTT)