Thể thao >> Champions League

Zidane phát biểu đáng ngạc nhiên về tấm thẻ đỏ của Buffon

Buffon nổi giận với trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ

Nhiều người tin rằng tấm thẻ đỏ trực tiếp trước Real Madrid xem như đánh dấu trận cuối cùng của Gianluigi Buffon tại Champions League trong sự nghiệp. Nhưng HLV Zinedine Zidane phát biểu về Buffon lại không nghĩ như vậy.

Tấm thẻ đỏ của Buffon

Vào những phút bù giờ của trận tứ kết lượt về Champions League với Real Madrid, Gianluigi Buffon đã bị truất quyền thi đấu sau phản ứng tiêu cực dành cho trọng tài chính Michael Oliver. Thủ môn 40 tuổi của Juventus cho rằng đồng đội Medhi Benatia không hề phạm lỗi với Lucas Vazquez trong vòng cấm và một quả penalty là quá nặng.

Nhưng tất cả sự tức giận của Buffon nhắm vào trọng tài Oliver cũng không thay đổi điều gì. Vẫn có một quả 11m cho Real và được Cristiano Ronaldo tận dụng thành công. Qua đó, Juventus dù thắng 3-1 ngay tại sân Bernabeu vẫn dừng bước ở tứ kết trước Real với tổng tỷ số 4-3 sau 2 lượt trận.

Zidane phát biểu đáng ngạc nhiên về tấm thẻ đỏ của Buffon
Buffon phản ứng dữ dội với trọng tài Oliver

Zidane mang tới bất ngờ

Đó là tấm thẻ đỏ đầu tiên của Buffon trong sự nghiệp tại Champions League và nhiều người tin rằng đó cũng là những giây phút cuối cùng anh xuất hiện ở giải đấu với tư cách cầu thủ. Dự kiến, vào cuối mùa giải này, người gác đền sinh năm 1978 sẽ treo găng, khép lại sự nghiệp hơn 23 năm đầy huy hoàng.

Khi được hỏi về vấn đề này, HLV Zinedine Zidane của Real Madrid cho hay: “Tôi không nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng kết thúc theo cách này, nhưng mọi chuyện cũng đã rồi”, Zidane phát biểu về Buffon như vậy. “Những gì đã xảy ra vào cuối trận sẽ không thay đổi.”

“Nó cũng sẽ không lấy đi bất cứ điều gì mà Buffon đã làm cho bóng đá. Đó là một cầu thủ tuyệt vời và vừa rồi có lẽ không phải là trận đấu Champions League cuối cùng của cậu ấy.”

Zidane phát biểu đáng ngạc nhiên về tấm thẻ đỏ của Buffon - 1
HLV Zidane phát biểu về Buffon đầy bất ngờ

Thổi penalty là chính xác

Về quyết định phạt Juventus của trọng tài chính Oliver, Zidane nói thêm: “Đó là một quả penalty. Các cầu thủ đã nói với tôi như vậy. Tôi không nhìn thấy kỹ tình huống đó nhưng tôi nghĩ đó là một quả penalty. Chúng ta cũng không thể thay đổi điều gì.”

“Cristiano Ronaldo đã quen với những tình huống này, cậu ấy không cảm thấy áp lực. Đã có bàn thắng từ chấm phạt đền và chúng tôi đi tiếp. Real đã đi tới bán kết và chúng tôi hạnh phúc với điều đó. Họ đã chơi tốt song chúng tôi chỉ ở mức trung bình, sự khác biệt là toàn đội đã giữ niềm tin cho đến khi trận đấu kết thúc. Chúng tôi có thể hài lòng vì điều đó.”

Theo Ý An (Bongda24h.vn)