Thể thao

Zidane bỏ 42 triệu euro để đổi lấy sự tự do

Theo báo chí Pháp, Zinedine Zidane đã "bỏ đi" 42 triệu euro khi lần thứ 3 rời Real Madrid trước thời hạn hợp đồng.

Tự do có một cái giá và Zinedine Zidane sẵn sàng trả mọi giá để có được nó. Ông muốn tự mình quyết định sẽ làm gì, nên làm gì, cần giữ gì và từ bỏ việc gì. Xuyên suốt cả sự nghiệp của Zidane trong vai trò cầu thủ hay HLV, ông đều có thể đưa ra các quyết định mà không lăn tăn về túi tiền của mình sẽ như thế nào. Điều quan trọng là Zidane có muốn ở lại nơi đó và thích gắn bó nữa hay không.

Nếu tâm tình không tốt, không thích điều gì thì ông sẵn sàng nói lời chia tay. Điều đó có nghĩa là Zidane chấp nhận bỏ đi hàng chục triệu euro, một đặc quyền của không nhiều người trong xã hội này.

Với việc chia tay Real tối qua, đây là lần thứ 3 Zidane ra đi khi hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Lần đầu là trên tư cách cầu thủ và 2 lần còn lại với tư cách huấn luyện viên. Xét ở khía cạnh kinh tế, với 3 lần thôi việc ấy, Zidane chấp nhận mất đi tổng cộng 42 triệu euro tiền lương lẽ ra được hưởng.

Vào ngày 25/4/2006, Zidane tuyên bố sẽ giải nghệ ngay sau World Cup ở Đức: "Sau kỳ World Cup này, tôi sẽ ngừng chơi bóng. Tôi không muốn lại bắt đầu 1 mùa giải mới và chơi như thế này. Hai năm qua chẳng có kết quả gì và với một CLB như Real Madrid, điều đó không thể chấp nhận được. Khi những mục tiêu không đạt được, bạn sẽ tự chất vấn bản thân. Tôi không muốn bắt đầu năm thứ ba mà biết chắc mình không thể làm tốt hơn".

Ngày đó, Zidane còn 1 năm giao kèo với Real nhưng không ngần ngại "chia tay" mức lương 6 triệu euro để biến ước nguyện treo giày thành hiện thực.

Zidane bỏ 42 triệu euro để đổi lấy sự tự do
Với Zidane, tự do có giá trị lớn hơn tiền bạc

Lần thứ 2 là khi Zidane chia tay Real Madrid trong vai trò HLV ở nhiệm kỳ đầu. Sự kiện đó diễn ra vào ngày 31/5/2018, chỉ 5 ngày sau chiến thắng trước Liverpool (3-1) tại Champions League để lần thứ ba liên tiếp lên ngôi vô địch trên cương vị huấn luyện viên.

"Tôi nghĩ đã đến thời điểm thích hợp dành cho mình, cho các cầu thủ và cho câu lạc bộ. Tôi biết điều đó thật kỳ lạ, nhưng nó phải được thực hiện vào lúc này. Đội này phải tiếp tục chiến thắng và vì điều đó, họ cần phải thay đổi. Sau 3 năm, bạn cần 1 HLV mới, một phương pháp làm việc khác. Đó là lý do tại sao tôi đưa ra quyết định này. Hôm nay là thời điểm để thay đổi.

Việc tiếp tục giành chiến thắng trong năm nay đối với tôi là không quá rõ ràng, vì vậy nếu tôi có cảm giác rằng mình sẽ không thể giành chiến thắng, thì cần phải thay đổi. Đó có thể là lỗi của tôi. Tôi đưa ra quyết định và thế là xong. Nếu tôi không thấy rõ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục chiến thắng, thì sẽ có tốt hơn là nên thay đổi và đừng làm những điều vô nghĩa".

Khi ấy, Zidane vẫn còn hai năm hợp đồng nhưng ông chấp nhận từ bỏ khoản lương 24 triệu euro còn lại.

Lần thứ 3 đến vào ngày 27/5/2021. Nhưng khác với 2 lần phát biểu trước, lần này, Zidane ra đi lặng lẽ hơn. Trên trang chủ Real thông báo khá đơn giản: “Real Madrid thông báo rằng Zinedine Zidane đã quyết định chấm dứt hợp đồng hiện tại với tư cách là HLV của CLB. Quyết định của ông được tôn trọng, và chúng tôi vẫn đánh giá cao tính chuyên nghiệp, sự cống hiến và niềm đam mê của ông trong suốt những năm qua cũng như những thành tích ông mang về cho Real Madrid. Zidane là một trong những huyền thoại vĩ đại của Real Madrid. Real Madrid đang và sẽ luôn là nhà của ông".

Zidane vẫn còn một năm trong hợp đồng và thêm lần nữa, ông chấp nhận mất đi 12 triệu euro ở khoản lương còn lại.

Như vậy, Zidane đã 3 lần rời Real Madrid theo quyết định của riêng mình và với ông, sự tự do đó có giá hơn là con số 42 triệu euro.

Theo Duy Hồng (Bongdaplus.vn)




https://bongdaplus.vn/la-liga/zidane-bo-42-trieu-euro-de-doi-lay-su-tu-do-3338142105.html