Thể thao

Yi Long tuyên bố giải nghệ trong nước mắt, nhưng hiện thực đằng sau mới đáng lo

Kịch bản để Yi Long trở lại sàn đấu đỉnh cao gần như chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Theo thông tin từ Sohu thì mới đây, ngôi sao hàng đầu của làng võ thuật Trung Quốc – Yi Long đã bày tỏ cảm xúc thật của mình thông qua một buổi phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội.

Tại đây, võ sĩ người Sơn Đông thừa nhận rằng do vấn đề tuổi tác, anh đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp và bây giờ là thời điểm thích hợp để anh chia tay sàn đấu đỉnh cao. Đây là lần thứ hai Yi Long lên tiếng nói về kịch bản giải nghệ.

Yi Long nói trong nước mắt: "Những áp lực từ truyền thông luôn quá nặng nề. Điều đó dễ dàng làm tiêu hao thời gian và tâm trí của tôi. Tôi đã cố gắng tránh những áp lực đó nhưng đó là việc rất khó khăn.

Với tôi, khó khăn lớn nhất không phải là việc tập luyện. Ngược lại, đó còn là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng tuổi tác đã không cho phép tôi trở lại sàn đấu đỉnh cao".

Theo Sohu, ngoài việc khẳng định mình đã quá già để thi đấu chuyên nghiệp thì Yi Long cũng bày tỏ thông điệp tri ân những cổ động viên và những người đã tổ chức các trận đấu của anh trong quá khứ.

Yi Long tuyên bố giải nghệ trong nước mắt, nhưng hiện thực đằng sau mới đáng lo
Yi Long khẳng định anh quá già để thi đấu đỉnh cao.

Tờ Sohu còn khẳng định rằng trên hồ sơ thì Yi Long sinh năm 1987 nhưng trên thực tế, anh sinh năm 1983 và năm nay đã 37 tuổi. Nếu tính trên mặt bằng chung, Yi Long giải nghệ rất muộn bởi vì hầu hết các võ sĩ chuyên nghiệp ở Trung Quốc đều treo găng trước tuổi 30. Chính vì thế, đây cũng là thời điểm thích hợp để Yi Long giải nghệ trong bối cảnh mà hàng loạt giải đấu võ thuật ở Trung Quốc vẫn đang bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid.

Tuy nhiên, việc Yi Long giải nghệ lại khiến nhiều người hâm mộ võ thuật Trung Quốc phải làm cảm buồn và lo lắng. Lý do là bởi trong ngành công nghiệp chiến đấu trên võ đài ở nước này, nếu Yi Long giải nghệ, sẽ không có ai đủ sức thay thế anh để phất cao ngọn cờ chiến đấu trước những đối thủ người nước ngoài.

Trên thực tế, Trung Quốc vẫn có một số võ sĩ khá mạnh ở làng kickboxing thế giới nhưng gần như không một ai đủ sức tạo ra những hiệu ứng lớn như điều mà Yi Long làm được trong suốt hàng chục năm qua.

Yi Long tuyên bố giải nghệ trong nước mắt, nhưng hiện thực đằng sau mới đáng lo - 1
Yi Long đã sắp bước sang tuổi 38?

Sohu cho rằng với Yi Long, mặc dù còn nhiều tranh cãi phía hậu trường nhưng phải khẳng định rằng anh chính là người có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp võ thuật ở Trung Quốc. Thậm chí, nếu không có Yi Long, sẽ không có nhiều giải đấu hấp dẫn ở Trung Quốc như ngày nay. Do vậy, Yi Long xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ giới võ thuật sau khi anh chính thức treo găng.

Theo Tiểu Mã (Pháp luật và Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/yi-long-tuyen-bo-giai-nghe-trong-nuoc-mat-nhung-hien-thuc-dang-sau-moi-dang-lo-162201612080534317.htm