Thể thao >> AFF Cup 2018

Xưng thương binh, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ngay tại trụ sở VFF

Video: Nhiều thương binh đẩy tung cửa, phi xe 3 bánh vào trong trụ sở VFF

Tối 10.12, sau một ngày bủa vây, gây sức ép và gây rối tại trụ sở VFF, một số người đã tụ tập ăn nhậu tại chỗ.

Theo phản ánh của những nhân viên truyền thông VFF và tổ bảo vệ, nhiều người sau khi gây mất trật tự đã quay lại tụ tập ăn uống ngay tại sảnh VFF. Chỉ sau khi bảo vệ tắt điện, đám đông mới rời khỏi VFF.

Chiều 10.12, VFF đã có công văn hoả tốc gửi Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Sở LĐ Thương binh và Xã hội Hà Nội "kêu cứu" vì các đối tượng nhận là thương binh và giả dạng thương binh gây rối đòi mua vé trận  Việt Nam - Malaysia. 

Theo đó, VFF cho rằng việc các đối tượng kích động đòi yêu sách phải bán vé trận chung kết ảnh hưởng đến hoạt động làm việc cũng như trật tự của cơ quan VFF.

VFF cho biết tổng số danh sách các cá nhân mua vé bằng thẻ thương binh khoảng 240 người (đang lưu trữ hồ sơ tại VFF).

Trong ngày 11.12, nhiều khả năng đám đông sẽ xuất hiện trở lại. Vào lúc 10h sáng cùng ngày VFF cũng sẽ mở bán online đợt cuối cùng.

Xưng thương binh, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ngay tại trụ sở VFF
Theo các nhân viên bảo vệ VFF, sau khi gây rối, những người này đã quay lại và mang theo đồ ăn, rượu để ăn uống. Ảnh: Thu Trang
Xưng thương binh, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ngay tại trụ sở VFF - 1
Đây là hình ảnh được xem là bi hài từ trước đến nay khi tất cả đang đưa mọi chuyện đi quá xa vì tấm vé. Ảnh: Thu Trang
Xưng thương binh, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ngay tại trụ sở VFF - 2
Đây là những trường hợp "cố thủ" cuối cùng tại trụ sở VFF. Ảnh: Thu Trang
Xưng thương binh, cố thủ đòi mua vé, ăn nhậu ngay tại trụ sở VFF - 3
Bên cạnh việc mở bán hơn 10.000 vé online, VFF sẽ dành một lượng vé nhất định để bán cho thương binh. Bởi đây là những người gặp khó khăn với việc tiếp cận với công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, dường như số lượng khó có thể đáp ứng. Ảnh: Thu Trang

Theo Hoài Đan (Lao Động)