Thể thao >> Thể thao quốc tế

Xuất hiện đội bóng châu Âu có ông chủ người Việt Nam muốn 'giải cứu' Công Phượng

Những ngày qua đã xuất hiện thông tin Công Phượng có thể tới khoác áo đội bóng Sarajevo của ông chủ người Việt Nam, ông Nguyễn Hoài Nam tại giải vô địch Bosnia & Herzegovina.

Cuối tuần qua, Nguyễn Công Phượng tiếp tục bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của Sint-Truidense ở trận đấu với Gent thuộc vòng 12 giải vô địch quốc gia Bỉ. Đây đã là lần thứ 7 liên tiếp tiền đạo của ĐT Việt Nam bị bỏ quên. Lần gần nhất Công Phượng được Sint-Truidense đăng ký đã từ cách đây 2 tháng, khi đội bóng của HLV Brys tiếp đón Zulte Waregem trên sân nhà.

Xuất hiện đội bóng châu Âu có ông chủ người Việt Nam muốn 'giải cứu' Công Phượng

Tính ra, Công Phượng mới chỉ có 20 phút thi đấu từ đầu mùa giải. Và nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, chân sút 24 tuổi sẽ càng suy giảm phong độ và khó lòng giữ được vị trí ở ĐT Việt Nam.

Và đã có lối thoát dành cho Công Phượng khi CLB Sarajevo tại giải Bosnia & Herzegovina của chủ tịch người Việt - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam muốn "giải cứu" tiền đạo thuộc biên chế HAGL. Nhưng sớm nhất thì Sarajevo cũng phải đợi tới năm 2020 thì mới có thể chiêu mộ Công Phượng.

"Kỳ chuyển nhượng Đông ở châu Âu sẽ mở vào tháng 1 và chúng tôi còn phụ thuộc vào CLB Sint-Truidense và HAGL" - ông Nguyễn Hoài Nam tiết lộ với VTC News.

Ngày hôm qua 28/10, ĐT Việt Nam đã hội quân để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, Công Phượng sẽ không thể về tập trung đúng hẹn, anh chỉ có thể về nước vào ngày 11/11 sau trận đấu giữa Sint-Truidense vs Cercle Brugge.

Trận đấu sắp tới của Sint-Truidense sẽ là chuyến làm khách đến sân của Mechelen vào ngày 31/10 tới. Hy vọng Công Phượng sẽ được trao cơ hội trước khi trở về Việt Nam.

Duy Anh (SHTT)