Thể thao >> Thể thao trong nước

'Xuân Trường thất bại ở Hàn Quốc, nhưng bóng đá Việt Nam giờ đã khác'

Sau AFF Cup 2018, sự tiến bộ của những cầu thủ trẻ Việt Nam gần đây hứa hẹn giúp họ có tương lai xán lạn.

Những năm gần đây, bóng đá Việt Nam từng chứng kiến vài gương mặt triển vọng xuất ngoại. Đó là Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh. Lứa cầu thủ trẻ này chưa để lại nhiều ấn tượng ở Hàn Quốc hay Nhật Bản, tuy nhiên bước tiến đó vẫn đáng ghi nhận.

Lúc này, tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tài năng, điển hình có Quang Hải, Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu. Mới đây, tuyển Việt Nam chính thức đăng quang ở đấu trường AFF Cup 2018. Giải đấu năm nay chứng kiến nhiều gương mặt trẻ thi đấu rất trưởng thành.

'Xuân Trường thất bại ở Hàn Quốc, nhưng bóng đá Việt Nam giờ đã khác'
Xuân Trường từng thất bại khi sang Hàn Quốc khoác áo Gangwon FC.

Trao đổi với PV, nhà báo Tae-Suk Yoon của Hankook Ilbo (Hàn Quốc) cho rằng màn trình diễn ấn tượng của những cầu thủ Việt Nam ở AFF Cup sẽ trở thành bước đệm giúp họ thu hút nhiều CLB nước ngoài, cụ thể là Hàn Quốc.

"Xuân Trường từng đá ở Gangwon, nhưng không thành công do chưa đáp ứng được kỳ vọng, cũng như chuyên môn đội bóng đề ra. Còn giờ, mọi chuyện đã khác. Nhiều CLB nước ngoài theo tôi sẽ chiêu mộ cầu thủ Việt Nam trong tương lai", nhà báo Hankook Ilbo nói với Zing.vn.

Trong khi đó, bình luận viên Mun-Sung Park của kênh SBS nổi tiếng nhắc ngay đến Quang Hải khi được Zing.vn đặt câu hỏi về cơ hội xuất ngoại của những cầu thủ trẻ Việt Nam. Điều này cho thấy tiền vệ 21 tuổi thật sự chinh phục được nhiều CLB xứ sở kim chi.

'Xuân Trường thất bại ở Hàn Quốc, nhưng bóng đá Việt Nam giờ đã khác' - 1
Nhãn


Bình luận viên Mun-Sung Park của kênh SBS rất ấn tượng với Quang Hải.
Tiết lộ với Zing.vn, bình luận viên người Hàn Quốc cho rằng danh tiếng của Quang Hải đã tăng dần ở Hàn Quốc, đặc biệt sau những gì cầu thủ này thể hiện. "Đúng là các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thu hút nhiều sự chú ý hơn từ các đội bóng Hàn Quốc", bình luận viên của SBS chia sẻ.

Chung quan điểm trên có bình luận viên Joon-Hee Han của kênh KBS. Ông tin nhiều cầu thủ hàng đầu Việt Nam sẽ xuất hiện tại giải K.League trong tương lai. Nhiều khả năng một cuộc trao đổi cầu thủ giữa hai quốc gia sẽ diễn ra. Điều này có lợi cho sự phát triển về quan hệ của Hàn Quốc và Việt Nam.

Xuất ngoại luôn là giấc mơ của cầu thủ Việt Nam. Nhưng đó cũng là canh bạc đầy rủi ro. Xuân Trường từng thất bại trong màu áo Gangwon hồi năm 2017 do không được ra sân thường xuyên.

Dù vậy, thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, nơi Quang Hải, Công Phượng, Đoàn Văn Hậu..., thi nhau tỏa sáng đã trở thành bước ngoặt làm thay đổi góc nhìn của những CLB Hàn Quốc.

'Xuân Trường thất bại ở Hàn Quốc, nhưng bóng đá Việt Nam giờ đã khác' - 2
Nhãn


Nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều.
Nhà báo Lin Park của JoongAng Ilbo nêu quan điểm: "Tôi biết Xuân Trường từng thất bại ở Gangwon FC. Tuy nhiên, sau thành công tại AFF Cup, nhiều CLB sẽ dành sự quan tâm đến cầu thủ Việt Nam. Tại Hàn Quốc, Quang Hải đã có lượng fan nhất định rồi đấy", cây viết Lin Park nói.

Trong khi đó, bình luận viên đài SBS Park Moon Seong thẳng thắn cho rằng những ngôi sao hàng đầu Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh tại giải K.League, nếu họ phát huy hết khả năng. Chính màn trình diễn từ giải U20 World Cup 2017 đến Asiad rồi AFF Cup 2018 đã chứng minh điều đó.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)