Thể thao

Xuân Trường: 'Nếu không là cầu thủ, tôi có thể trở thành ca sĩ'

Lương Xuân Trường có những chia sẻ thú vị tại buổi giao lưu với các học viên học viện PVF trong thời gian tập hồi phục chấn thương tại đây.

Sau thời gian được phẫu thuật và điều trị chấn thương dây chằng ở Hàn Quốc, Lương Xuân Trường đã về nước hồi tháng 2/2020. Hiện tại, tiền vệ thuộc biên chế HAGL đang trong quá trình tập hồi phục, trị liệu cùng với một số tuyển thủ Việt Nam như Duy Mạnh, Huy Hùng…ở trung tâm bóng đá PVF.

Mới đây, trong một buổi trò chuyện, Xuân Trường cho biết chấn thương của anh đang hồi phục tốt và có thể sớm trở lại sân cỏ trong vài tháng tới. Nhận được câu hỏi rằng: "Nếu không làm cầu thủ, anh sẽ làm gì? Công việc của anh sau khi giải nghệ là gì?" Xuân Trường liền đáp: “Nếu tôi không đi đá bóng, tôi thực sự không biết mình sẽ làm gì".

Tiền vệ Lương Xuân Trường có thể làm ca sĩ nếu không đi đá bóng - 1
Lương Xuân Trường có buổi trò chuyện với các học viên của trung tâm bóng đá PVF

"Có thể là ca sĩ, nhân viên bình thường trong một công ty, hoặc là một phiên dịch chẳng hạn. Còn về tương lai, khi không còn chơi bóng, tôi muốn mình có thể làm những công việc có liên quan tới bóng đá như mở trung tâm riêng, hoặc làm HLV, để đóng góp cho bóng đá Việt Nam".

Bên cạnh đó, Xuân Trường còn chia sẻ về kinh nghiệm thi đấu ở Hàn Quốc, Thái Lan trong màu áo các CLB Incheon United, Gangwon FC và Buriram United: "Tôi từng ba lần ra nước ngoài thi đấu. Và mỗi khi đến một môi trường mới, việc đầu tiên cần làm là thích nghi với môi trường đó. Cũng như khi vào PVF điều trị chấn thương, tôi phải thích nghi với môi trường của các học viên tại đây"

"Tôi không thể thức dậy từ 8h30 sáng và yêu cầu mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Nội quy ở đây buộc tôi phải ăn sáng, ăn tối đúng giờ và sinh hoạt gần như các học viên khác. Vì vậy, để thích nghi với môi trường mới, chúng ta cần phải tìm hiểu về văn hóa, về đội bóng đó, về các quy tắc, luật lệ. Chúng ta phải tuân theo quy định đó".

Xuân Trường: Nếu không làm cầu thủ, có thể tôi làm ca sĩ - 2

"Tiếp theo, khi vào môi trường mới, có bạn mới, chỉ cần mình cởi mở, thân thiện, hòa đồng với mọi người, tôi nghĩ sẽ không khó trong việc hòa nhập. Tôi nghĩ mình không cần làm gì quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là tập luyện và thi đấu với những gì mình có. Tự tin hòa nhập, kết bạn mới, tìm hiểu về văn hóa, những quy tắc của đội và tuân theo. Để làm được điều đó, bạn cần học tiếng Anh thật tốt".

Trong đợt tập trung hồi tháng 10/2019 của đội tuyển Việt Nam, Xuân Trường dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Cầu thủ gốc Tuyên Quang sau đó đã được đưa sang Hàn Quốc phẫu thuật và dự kiến mất khoảng 5-6 tháng để hồi phục.

Duy Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/xuan-truong-neu-khong-la-cau-thu-toi-co-the-tro-thanh-ca-si-d73598.html?demo