Thể thao >> Thể thao trong nước

Xuân Trường lập siêu phẩm sút xa, HAGL đánh bại Hà Nội FC để tiếp tục bay cao tại V.League 2021

Với bàn thắng duy nhất của Xuân Trường, HAGL đã đánh bại Hà Nội FC với tỷ số 1-0 để vững ngôi đầu V.League 2021 sau 10 vòng đấu.

Trận cầu tâm điểm vòng 10 V.League 2021 tại sân Pleiku đã diễn ra đầy hấp dẫn. Phút 17, Hồng Duy thực hiện quả phạt góc bên cánh phải và bóng đi cuộn, dội xà ngang khung thành Hà Nội FC.

10 phút sau, Geovane sút tung lưới Tuấn Linh nhưng trọng tài xác định lỗi việt vị của Văn Quyết trước đó. Ít phút sau, thủ quân Hà Nội FC thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền dài của Quang Hải, nhưng cú sút cuối cùng của anh lại đi thiếu chính xác.

Các cầu thủ HAGL mừng bàn thắng của Xuân Trường /// Độc Lập

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, đội bóng thủ đô đã phải trả giá đắt. Phút 34, Lương Xuân Trường tung cú dứt điểm trái phá không cho Tấn Trường bất cứ cơ hội nào để cản phá, đưa HAGL vượt lên. Đây cũng là pha lập công duy nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được 2 đội duy trì trong hiệp 2. Phút 50, Văn Thanh băng xuống nhận bóng sau đường chuyền tuyệt đẹp của Văn Toàn nhưng cú dứt điểm cuối cùng đã không thành công khi thủ môn Tấn Trường kịp lao ra cản phá.

Văn Thanh bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Ảnh: Anh Khoa

Hơn 10 phút sau, Brandao thoát xuống tốc độ và tạt bóng để Văn Toàn đánh đầu cận thành nhưng thủ thành Tấn Trường đã đổ người cứu thua.

Phút 76, Hà Nội FC có pha phối hợp đẹp mắt, và Moses là người dứt điểm cuối cùng nhưng thủ môn Tuấn Linh đã bình tĩnh hoá giải. Những phút cuối trận, cầu thủ đội khách mất bình tĩnh khi thua trận, Bruno Cunhau mới vào sân của Hà Nội đã phải nhận thẻ vàng vì mất kiểm soát.

Tỷ số 1-0 được giữ đến hết trận, và HAGL có lần đầu tiên đánh bại Hà Nội FC sau 4 năm. Với kết quả này, đội bóng phố núi tiếp tục đứng đầu V.League 2021 với 25 điểm sau 10 vòng đấu.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

HAGL: Tuấn Linh, Hữu Tuấn, Văn Thanh, Kim Dong Su, Xuân Trường, Memovic, Hồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, Đại Dương, Washington.

Hà Nội FC: Tấn Trường, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Tấn Tài, Văn Xuân, Văn Đại, Moses, Quang Hải, Văn Quyết, Geovane.

Ghi bàn: Xuân Trường 34'

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)