Thể thao >> Thể thao trong nước

Xuân Trường kịp cùng ĐTVN đá 2 trận cuối vòng loại World Cup 2022

Theo thông tin mới nhất, tiền vệ Lương Xuân Trường chỉ cần khoảng nửa năm để hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng chéo trước.

Lương Xuân Trường đã được phẫu thuật chấn thương dây chằng chéo trước cách đây 1 tuần, và hiện anh vẫn đang có mặt tại Hàn Quốc để tham gia quá trình điều trị hồi phục.

Chia sẻ với báo giới, bác sỹ Seo Dong Won của khoa Phẫu thuật chinh hình và Phục hồi chức năng của bệnh viện Barun Sesan cho biết: “Chúng tôi đang tích cực giúp Xuân Trường phục hồi để cậu ấy có thể trở lại như trước khi bị chấn thương. Quá trình phục hồi chức năng sau phẫu thuật dây chằng sau phẫu thuật đóng vai trò quan trọng”.

Xuân Trường kịp cùng ĐTVN đá 2 trận cuối vòng loại World Cup 2022

Chuyên gia chấn thương chỉnh hình hàng đầu này cũng tiết lộ về cách tiến hành điều trị cho Xuân Trường: “Chúng tôi tái tạo mô dây chằng bị đứt và bảo tồn các mô còn lại ở mức tối đa. Từ đó, cậu ấy có thể phục hồi và duy trì sự ổn định của các khớp một cách nhanh chóng”.

Một tin vui với người hâm mộ HAGL và ĐTQG Việt Nam là thời gian để hồi phục hoàn toàn và tái xuất sân cỏ đối với trường hợp của Xuân Trường được tính toán lại chỉ khoảng 6 tháng, thay vì 9 tháng như dự kiến ban đầu.

Như vậy, nếu tính từ thời điểm phẫu thuật, Xuân Trường có thể sẽ tái xuất vào khoảng đầu tháng 4. Nếu mọi việc thuận lợi, cầu thủ này vẫn có thể kịp thi đấu 2 trận còn lại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á của đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia (4/6) và UAE (9/6).

Ngọc Linh (SHTT)