Thể thao

Xếp thứ 3 kiếm thuật, Dương Thúy Vi khó bảo vệ HCV ASIAD

Trưa nay, niềm hy vọng HCV wushu Dương Thúy Vi đã bước vào bài thi kiếm thuật tại ASIAD 2018. Tin không vui khi cô chỉ có thể đứng hạng 3.

Cách đây 4 năm, tại ASIAD 2014 (Incheon - Hàn Quốc), Dương Thúy Vi là người giành HCV duy nhất cho đoàn Thể thao Việt Nam ở nội dung kiếm thuật-thương thuật.

Thời điểm đó, Thúy Vi dẫn đầu kiếm thuật với 9,71 điểm và có thêm 9,70 điểm nội dung thương thuật. Với tổng điểm 19,41, Thúy Vi bước lên bục cao nhất, hơn Li Yi (Macau - Trung Quốc, 19,39 điểm) vỏn vẹn 0,02 điểm.

Xếp thứ 3 kiếm thuật, Dương Thúy Vi khó bảo vệ HCV ASIAD
Dương Thúy Vi tạm xếp thứ 3 sau bài thi kiếm thuật tại ASIAD 2018 trưa nay. Ảnh: Xuyên Vân

Tới trưa nay, ở tuổi 25, Thúy Vi đã gặp nhiều khó khăn trong bài biểu diễn kiếm thuật sở trường tại ASIAD 2018.

Với 9,70 điểm, Vi xếp thứ 3 sau Guo Mengjiao (Trung Quốc, 9,75 điểm) và Zahra Kiani (Iran, 9,71 điểm).

Với kết quả này, cực kỳ khó để Vi có thể lội ngược dòng trong bài thi thương thuật sẽ diễn ra vào sáng 21.8.

Xếp thứ 3 kiếm thuật, Dương Thúy Vi khó bảo vệ HCV ASIAD - 1
Nữ võ sĩ wushu Trần Thị Khánh Ly tạm xếp thứ 3 sau phần thi thái cực quyền tại ASIAD 2018. Ảnh: I.T

Tương tự như Vi, nữ võ sĩ Trần Thị Khánh Ly (9,68 điểm) đang tạm xếp thứ 3 sau bài thi thái cực quyền, cùng bằng điểm với 2 VĐV khác là Basma (Brunei), Wong Agatha (Philippines).

VĐV chủ nhà Lindswell (9,75 điểm) tạm dẫn đầu bài thi thái cực quyền. Người tạm xếp thứ 2 là Juanita (Hong Kong - Trung Quốc, 9,71 điểm).

Sáng mai, các VĐV sẽ thi đấu nốt bài thái cực kiếm, qua đó cộng tổng điểm xác định huy chương.

Ở nội dung nam quyền nữ, Nguyễn Thùy Linh (9,45 điểm) xếp thứ 6/12 VĐV. Với kết quả này, gần như chắc chắn Linh không có khả năng cạnh tranh huy chương dù phía trước còn bài thi nam đao nữ vào sáng mai.

Cũng ở môn wushu nội dung biểu diễn trường quyền nam diễn ra sáng nay, Trần Xuân Hiệp đã phải bỏ cuộc vì chấn thương.

Theo Hoàn Minh (Dân Việt)