Thể thao

'Xé lưới' Morocco, Ronaldo thiết lập 2 kỷ lục mới

Pha làm bàn vào lưới Morocco ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2018 đã giúp tiền đạo Cristiano Ronaldo của ĐT Bồ Đào Nha lập nên 2 kỷ lục đáng nể.

Ở lượt trận thứ 2 bảng B, World Cup 2018, Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với pha đánh đầu mở tỷ số vào phút thứ 4 giúp Bồ Đào Nha vượt qua Morocco với tỷ số tối thiểu 1-0. Với kết quả này, “Seleccao” mở toang cánh cửa vào vòng 1/8, còn đại diện châu Phi đã chính thức bị loại.

Bàn thắng mở tỷ số ở trận này giúp Ronaldo qua mặt tiền vệ Denis Cheryshev của ĐT Nga (3 bàn) để độc chiếm vị trí dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới World Cup 2018. 

'Xé lưới' Morocco, Ronaldo thiết lập 2 kỷ lục mới
Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Ảnh: Getty.

Bàn thắng này giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được sau 152 lần khoác áo ĐT Bồ Đào Nha lên con số 85. Hiện tại, siêu sao 33 tuổi đang là cầu thủ khoác áo nhiều nhất và cũng là chân sút vĩ đại nhất của “Brazil châu Âu”.

Trong lịch sử các ĐTQG châu Âu, Ronaldo đang là chân sút xuất sắc nhất. Xếp sau anh lần lượt là Ferenc Puskas (Hungary, Tây Ban Nha, 84 bàn), Sandor Kocsis (Hungary, 75 bàn) và Miroslav Klose (Đức, 71 bàn).

Kể từ sau trường hợp của Jose Torres vào năm 1966, Ronaldo là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên ghi bàn bằng cả chân phải, chân trái và bằng đầu trong 1 kỳ World Cup.

Nếu tính trong năm 2018, Ronaldo đã có 33 bàn và 6 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội lập công sau 26 trận trong màu áo CLB và ĐTQG. Trong đó, có 28 bàn, 5 đường kiến tạo sau 22 trận cho Real Madrid và 5 bàn, 1 pha kiến tạo sau 4 trận khoác áo ĐT Bồ Đào Nha.

Theo Hữu Tuấn (Dân Việt)