Thể thao

Xavi phản bác phát ngôn của Ancelotti hậu 'Siêu kinh điển'

HLV Xavi cho biết ông ngạc nhiên vì Ancelotti nghi ngờ VAR ở trận Real thua Barcelona tại El Clasico.

Dù phải làm khách của Barcelona tại vòng 26 La Liga, Real vẫn vượt lên dẫn trước nhờ pha phản lưới của Araujo (9’). Tuy nhiên, Los Blancos để thua chung cuộc với tỉ số 1-2. Hai cầu thủ ghi bàn cho Barca là Sergi Roberto (45’) và Franck Kessie (90’+ 2’).

Một trong những tình huống gây tranh cãi nhất El Clasico là bàn thắng không được công nhận của Asensio. Phút 81, Asensio xé lưới Ter Stegen sau đường chuyền của Carvajal. Thế nhưng, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR vào cuộc.

Xavi phản bác phát ngôn của Ancelotti hậu 'Siêu kinh điển'

Phát biểu sau trận, HLV Ancelotti của Real không hề thoải mái và cảm thấy không phục chiến thắng của Barca. Theo chiến lược gia người Italia, Real chơi tốt và không xứng đáng thua. Thậm chí ông Ancelotti còn bày tỏ sự nghi ngờ về sự chính xác của VAR ở tình huống Real bị tước bàn thắng.

“Chúng tôi không xứng đáng thua. Chúng tôi không thể thắng vì những chi tiết nhỏ. Chúng tôi không thắng vì bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị mà chúng tôi vẫn nghi ngờ”, HLV Ancelotti tuyên bố sau trận.

Ngược lại với Ancelotti, HLV Xavi cho rằng Barcelona xứng đáng giành chiến thắng. Ngoài ra, ông Xavi còn bày tỏ sự ngạc nhiên vì phát ngôn của Ancelotti liên quan đến VAR.

“Không hợp lý nếu họ (Real Madrid) phàn nàn về VAR hôm nay. Đó là tình huống việt vị rất rõ ràng. Nhìn chung, chúng tôi thi đấu tốt hơn và bàn thắng của Kessie đã đem đến sự công bằng.

Nếu không có VAR, Barcelona có thể gặp khó khăn hơn nhiều. Vì thế, tôi thích công nghệ video hỗ trợ trọng tài. Nó mang lại sự công bằng.

Đó là tình huống việt vị rõ ràng (Asensio đưa bóng vào lưới Barca). Tôi ngạc nhiên vì những phàn nàn của Ancelotti về VAR. Bàn thắng mở tỉ số mới là pha lập công không công bằng (Araujo đánh đầu phản lưới sau đường chuyền của Vinicius)”, HLV Xavi nói.

Cuộc đua vô địch La Liga dần ngã ngũ khi Barca đang hơn đội xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt 12 và 17 điểm. Dù vậy, HLV Xavi vẫn rất thận trọng. Theo ông, chưa thể nói trước được điều gì bởi Barca có thể thất bại trong cuộc đua vô địch ở 12 vòng cuối.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)