Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Xác định đội bóng thứ hai xuống hạng tại Ngoại hạng Anh

Mới đầu tháng 4 thôi nhưng đã có 2 đội bóng phải nói lời chia tay với Ngoại hạng Anh từ mùa tới.

Huddersfield là CLB đầu tiên phải chia tay nói lời chia tay với Ngoại hạng Anh sau trận thua 0-2 trước Crystal Palace cuối tuần qua. Theo đó, Huddersfield trở thành đội bóng xuống hạng sớm thứ hai trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh - trước khi tháng 3 kết thúc.

The Terriers chỉ trụ lại được ở giải đấu cao cấp nhất nước Anh nhiều hơn 1 ngày so với trường hợp của Derby County ở mùa giải 2007/08 - nhưng đó là do lịch thi đấu. Trên thực tế, Huddersfield và Derby County đều phải nhận vé xuống chơi ở giải đấu cấp dưới khi Ngoại hạng Anh mới trôi qua được 32 vòng.

Xác định đội bóng thứ hai xuống hạng tại Ngoại hạng Anh
Fulham chính thức xuống hạng sau trận thua trước Watford

Và mới nhất, Ngoại hạng Anh đã xác định xong đội bóng thứ 2 phải xuống chơi tại giải hạng Nhất ở mùa tới, đó là Fulham. Rạng sáng nay, đội bóng thành London đã có thất bại nặng nề 1-4 trên sân của Watford và hết cơ hội trụ lại giải Ngoại hạng Anh dù phía trước còn đến 5 vòng đấu. Với 17 điểm sau 33 vòng, dù có thắng các trận còn lại, Fulham cũng không thể đuổi kịp đội đứng thứ 17 Burnley với 33 điểm.

Bất chấp việc đã phải sa thải đến 2 HLV là Slavisa Jokanovic và Claudio Ranieri trong một mùa, Fulham vẫn chơi rất chệch choạc dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Scott Parker. Càng thất vọng hơn khi nhớ rằng, đội chủ sân Craven Cottage đã đầu tư 100 triệu Bảng đẻ magn về 12 cầu thủ mới ở Hè 2018, trong đó có nhiều ngôi sao như Andre Schuerrle, Luciano Vietto, Jean Michael Seri hay Aleksandar Mitrovic.

Đáng chú ý, đây là mùa giải thứ 2 trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh có 2 đội bóng xuống hạng trước 5 vòng đấu, trước đó là trường hợp của Leicester City và Ipswich Town vào mùa giải 1994-95.

Xác định đội bóng thứ hai xuống hạng tại Ngoại hạng Anh - 1
Bảng xếp hạng hiện tại của Ngoại hạng Anh

Thái Duy (SHTT)