Thể thao

Xác định danh tính 4 nhà đầu tư hỏi mua MU

Mối quan tâm đến việc mua câu lạc bộc MU từ gia đình nhà Glazer đang tăng lên, với các nhà đầu tư từ Trung Đông và Mỹ đang cạnh tranh với Sir Jim Ratcliffe để hoàn tất việc tiếp quản đội chủ sân Old Trafford.

Như đã biết, gia đình nhà Glazer đã thông báo vào tháng 11 năm ngoái rằng họ rao bán Man United, theo bước chân của kình địch Liverpool. Họ hy vọng thông báo này sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến đấu thầu và đẩy giá chào bán lên khoảng 5 tỷ bảng. Sau khi giai đoạn ban đầu diễn biến khá chậm, có vẻ như sự quan tâm đang ngày càng gia tăng trước thời hạn cuối.

Xác định danh tính 4 nhà đầu tư hỏi mua MU

Là người giàu nhất nước Anh, một cổ động viên của Man United và là chủ sở hữu của CLB Pháp, Nice, Sir Jim Ratcliffe dường như luôn là một nhà thầu tiềm năng và ông đã xác nhận vào tháng Giêng rằng ông thực sự đang tiến hành một cuộc đấu thầu mua lại đội bóng. Chủ sở hữu của tập đoàn INEOS hiện đã thuê các ngân hàng Mỹ là Goldman Sachs và JPMorgan để tư vấn trong quá trình đấu thầu.

Man United được hiểu là đã đưa ra một thời hạn mềm là ngày 17/2 để các bên quan tâm được biết đến. Nguồn tin từ Telegraph báo cáo rằng Ratcliffe sẽ được tham gia vào quá trình đấu thầu bởi ít nhất 3 ứng cử viên chính khác.

Các nhà đầu tư từ Saudi Arabia được cho là đang cân nhắc khả năng mua lại Man United, bất chấp Quỹ đầu tư công của nước này đang sở hữu đối thủ đang thi đấu tại Premier League khác là Newcastle. Trước đây, phía Saudi Arabia đã 2 lần xem xét khả năng tiếp quản hoàn toàn Man United, nhưng giờ đây sẽ bị hạn chế thực hiện điều đó thông qua các phương tiện tư nhân do xung đột lợi ích với Newcastle.

Câu lạc bộ Man United đã hợp tác với Saudi Telecom trước đây và cũng giúp quốc gia Trung Đông phát triển ngành công nghiệp bóng đá vào năm 2017 như một phần của Tầm nhìn Saudi 2030.

Xác định danh tính 4 nhà đầu tư hỏi mua MU - 1
Nhà Glazers muốn nhận hơn 5 tỷ bảng trong thương vụ đổi chủ tại Man United

Ngoài ra còn có sự quan tâm nghiêm túc từ Qatar, với báo cáo nói rằng "một cá nhân Qatar có quyền lực cao" đang sẵn sàng đấu thầu, sẽ tách biệt với tập đoàn Đầu tư Thể thao Qatar, công ty sở hữu CLB PSG. Các nhà đầu tư Qatar có thể sử dụng tiền từ Cơ quan đầu tư Qatar, một quỹ có chủ quyền trị giá 360 tỷ bảng.

Bên thứ tư là người Mỹ - và có thể được rút ra từ cùng một nhóm đã bỏ lỡ thương vụ mua bán Chelsea trị giá 2,5 tỷ bảng cho tập đoàn của Todd Boehly vào tháng 5/2022. Tuy nhiên, sẽ không có sự đấu thầu nào từ gia đình Ricketts, với việc chủ sở hữu đội bóng chày Chicago Cubs tự loại trừ chính họ.

Giống như vụ bán Chelsea, quá trình của Man United đang được xử lý bởi Raine Group. Mặc dù hiện tại không có mốc thời gian cụ thể nào, nhưng gia đình nhà Glazer muốn hoàn tất thỏa thuận trong quý đầu tiên hoặc vào cuối tháng Tư.

Cựu chủ tịch của Liverpool, Sir Martin Broughton đã dự đoán rằng nhà Glazer sẽ phải rất vất vả đàm phán mới đạt được mức giá yêu cầu của họ. Câu lạc bộ có giá trị khoảng 3 tỷ bảng trên Sở giao dịch chứng khoán New York, vì vậy giá thầu lên tới 4,5 tỷ bảng có thể đủ để đạt được sự tiếp quản hoàn toàn từ gia đình người Mỹ.

Man United lúc này đang đứng thứ 3 tại Premier League sau trận hòa 2-2 với Leeds vào tối thứ Tư. Đội bóng của Erik ten Hag đã sẵn sàng cho trận đấu loại trực tiếp Europa League với Barcelona và cơ hội giành cúp bạc lần đầu tiên sau 6 năm trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh với Newcastle.

Theo Quang Minh (TTVN)