Thể thao >> World Cup 2022

World Cup 2022: Đánh bại Nhật Bản trên chấm luân lưu 11m, Croatia ghi tên vào tứ kết

Với khả năng sút phạt 11m quá tệ do áp lực tâm lý khi Minamino, Mitoma và Yoshida cùng sút hỏng, Nhật Bản đành chấp nhận thất bại 1-3 trước Croatia ở loạt sút luân lưu sau khi hai đội hoà nhau 1-1 ở 120 phút thi đấu. Trong khi đó, bản lĩnh của đội Á quân thế giới giúp Croatia tiến vào tứ kết gặp đội thắng ở cặp Brazil-Hàn Quốc.

Trận đấu kết thúc, Croatia hạ Nhật Bản 3-1 để giành quyền vào tứ kết

Croatia "dứt điểm" cuộc chơi với cú đá ấn định tỷ số 3-1

Yoshida thực hiện quá tệ

Không vào. Croatia thực hiện không thành công

VÀO. Asano đá thành công, Nhật Bản gỡ lại 1-2 nhưng Croatia còn loạt thứ 3 chưa đá

2-0 cho Croatia. Brozovic thể hiện bản lĩnh

Không vào. Mitoma thực hiện quá lộ

VÀO. Vlasic tung cú đá cực căng. Croatia dẫn 1-0 ở loạt luân lưuKhông vào, Nhật Bản đá hỏng lượt đầu

Minamino đá quả đầu tiên. Anh thực hiện không vào với cú đá quá hiền

120 phút khép lại, hai bên sẽ đá luân lưu

Rất may cho Nhật Bản

120: Trong pha mất bóng ngay trước vòng cấm của Nhật Bản, Majer đã dứt điểm sệt đưa bóng đi căng. Nhưng cú đá lại chệch cột dọc

Tốc độ trận đấu chậm lại. Hai đội dường như chỉ chờ đá luân lưu

Nhật Bản chống bóng bổng tốt hơn hẳn khi Sakai vào sân

114': Các đường tạt của Croatia đều bị hậu vệ to cao này "mua" dễ dàng. Nếu anh xuất hiện sớm hơn, chưa biết chừng Nhật Bản đã không bị gỡ hòa.

Croatia hưởng phạt góc

111': Thủ thành Gonda đã đấm bóng giải nguy

Tỷ số vẫn là 1-1, hai bên đổi sân cho hiệp phụ thứ 2

Không vào, Mitoma bỏ lỡ thời cơ

105': Tiền vệ của Brighton bứt phá mạnh mẽ, áp sát vòng cấm và tung ra cú đá cực căng. Nhưng bóng lại đi chính diện khung thành nên Livakovic đã cản phá. Sau đó Minamino tung móc nhưng không thành

Modric rời sân

99': Tuyển Croatia sẽ không thể nhờ cậy vào tài năng của Modric nữa khi thể lực của anh đã sa sút rất nhiều.

Phạt góc cho Nhật Bản

92': Nhưng Taniguchi đã thực hiện pha dứt điểm đi ra ngoài.

Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu

2 hiệp kết thúc với tỷ số 1-1, hai đội bước vào hiệp phụ

Thời gian chính thức đã hết

90': Hai đội dường như đang chuẩn bị cho hiệp phụ khi tốc độ trận đấu khá chậm.

Minamino vào sân

87': Nhường chỗ cho anh là Ritsu Doan. Nhật Bản đã ghi 3/5 bàn từ đầu giải nhờ các cầu thủ thay người. Liệu hôm nay sẽ là bàn thắng thứ tư?

Hàng thủ Nhật Bản đã ổn định hơn rất nhiều

Sự góp mặt của Sakai giúp khâu chống bóng bổng của Nhật Bản được cải thiện. Chưa kể khi thay Nagatomo, Mitoma cũng giúp cánh trái bớt bị "khoan" hơn

Bóng bay sát sạt xà ngang

77': Cú đá của Perisic khiến khung thành Nhật Bản chao đảo. Thủ thành Gonda đã có pha bay người xuất sắc ở tình huống này.

Kamada rời sân nhường chỗ cho Sakai

67': Nhật Bản cải thiện khả năng phòng ngự. Họ hiểu sự nguy hiểm ở những pha bóng bổng của Croatia.

Tốc độ trận đấu chậm lại khi hai bên đề cao sự an toàn

Hàng thủ Nhật Bản liên tiếp lộ khoảng trống

67': Budimir đã không thể lái bóng vào lưới dù cự ly là rất gần. Pha bóng này đang cảnh báo hàng thủ áo xanh

Quá may cho Nhật

63': Modric vuốt bóng cực đẹp. May cho Nhật Bản là Gonda đã bay người xuất sắc

Nhật Bản lại tỏ ra vội vàng

61': Cú đá từ ngoài vòng cấm của Doan đi nhẹ và không hiểm. Dường như Nhật Bản lại tỏ ra vội vàng, giống như trận thua Costa Rica.

Quá tiếc cho Nhật Bản

57': Cú đá của Endo là rất tốt, nhưng thủ môn Livakovic đã xuất sắc đẩy bóng

1-1 cho Croatia

56': Từ đường tạt cánh phải, Perisic bật cao đánh đầu căng, đưa bóng vào góc thấp. Croatia gỡ lại 1-1 trong cú dứt điểm trúng đích đầu tiên từ đầu hiệp 2.

Croatia nỗ lực tìm khoảng trống, trong khi Nhật Bản tìm cơ hội phản công

Không được

50': Morita có cơ hội tung cú đá từ rìa vòng cấm, nhưng anh lại trượt chân, khiến bóng đi rất thiếu chính xác

Hiệp 2 bắt đầu

Nhật Bản sẽ nỗ lực bảo toàn lợi thế mong manh

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Nhật Bản

Vàoooo, Nhật Bản dẫn 1-0

41': Maeda là người ghi bàn. Trong cơ hội thứ 3, anh đã không bỏ lỡ với pha đệm lòng chuẩn xác sau khi bóng bật ra từ đường tạt của Doan. Đây là lần đầu tiên tại World Cup 2022 Nhật Bản dẫn bàn.

Không vào. Quá tiếc cho Nhật Bản

40': Sau một loạt pha phối hợp đầy nỗ lực với Endo, Maeda, Kamada đã được đặt vào thế đối mặt với thủ môn Croatia. Nhưng anh lại đưa bóng lên trời.

Hai bên đang co đội hình về

35': Thế trận diễn ra chậm hơn khi hai bên đều bịt kín đường vào vòng cấm của đối phương.

May mắn cho Nhật Bản

25': Perisic có bóng bên cánh trái trong khi ở bên trong, đồng đội của anh đứng một mình. May cho Nhật Bản là Perisic không thể chuyền bóng. Hàng thủ Nhật Bản đang chơi không an toàn.

Lối đá áp sát được hai bên thi triển

20': Điều đó khiến cho tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh. Nhật Bản chủ yếu đưa bóng từ cánh phải vào nhờ sự đột biến của Ito. Nhưng Maeda (25) bên trong vẫn thiếu cảm giác.

Quá tiếc

13': Ito đã căng vào rất vừa tầm nhưng hai đồng đội bên trong của anh không thể với tới bóng. Nhật Bản đang phung phí cơ hội

Croatia bỏ lỡ

7': Perisic cướp bóng của hậu vệ đối thủ nhưng cú đá từ góc hẹp của anh đã bị cản lại.

Croatia triển khai bóng mượt hơn

6': Các pha phối hợp 1-2 ăn ý đang giúp Croatia kiểm soát nhiều bóng hơn

Không vào

3': Taniguchi đón đường tạt của đồng đội nhưng anh lại đưa bóng ra ngoài. Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội đầu tiên

Nhật Bản hưởng phạt góc từ sớm

2': Pha đá phạt góc không làm khó hàng thủ dày đặc của Croatia

Trận đấu bắt đầu

1': Croatia giao bóng trước

Sức nóng đang lớn dần, nhất là từ phía CĐV Nhật Bản

Các CĐV hai đội đang lấp đầy sân Al Janoub

Croatia khá có duyên với Nhật Bản

1: Nhật Bản là đại diện châu Á duy nhất mà Croatia từng đối đầu trong lịch sử các kỳ World Cup. Họ thắng ở France 98 và hòa ở Đức 2006

Thống kê đáng ngại của Croatia

2: Croatia chỉ thua 2 trong 8 trận gần nhất ở vòng loại trực tiếp World Cup. Một trong số đó là trận chung kết World Cup 2018 trước tuyển Pháp

Trực tiếp World Cup 2022: Nhật Bản - Croatia, 22h00 ngày 5/12: Kỳ vọng của châu Á ảnh 1

Đội hình thi đấu của hai đội

Croatia vẫn tin vào 11 cái tên quen thuộc, trong khi Nhật Bản để Minamino, Asano và Tanaka ngồi ngoài

Nằm trong bảng tử thần, nhưng đội bóng xứ mặt trời mọc không hề tỏ ra nao núng. Thậm chí Nhật Bản còn đánh bại luôn cả hai nhà cựu vô địch thế giới là Đức và Tây Ban Nha. Với 6 điểm, Nhật Bản đứng đầu bảng đấu và hôm nay, họ sẽ gặp Croatia, đội bóng từng về thứ nhì ở Cúp thế giới 2018.

Hôm nay là một thách thức thực sự với Nhật Bản, không chỉ vì đối thủ được đánh giá cao hơn họ về lực lượng, bản lĩnh, mà còn vì cái duyên thi đấu ở các vòng loại trực tiếp của Croatia là hơn Nhật Bản rất nhiều.

Kể từ khi tham dự đấu trường thế giới năm 1998, mỗi lần vượt qua vòng bảng là Croatia luôn tiến rất sâu. Năm 1998 là thứ ba, còn năm 2008 là vị trí á quân. Trong khi đó, Nhật Bản chưa bao giờ đi sâu hơn vòng 1/8. Nói vậy để thấy rằng dù có thể không mạnh vượt trội, nhưng bản lĩnh đá vòng knock-out của đại diện châu Âu là đáng gờm.

World Cup 2022: Đánh bại Nhật Bản trên chấm luân lưu 11m, Croatia ghi tên vào tứ kết - 27
Nhật Bản thắng ông lớn Tây Ban Nha để kết thúc vòng bảng với ngôi đầu

Đan Mạch từng nếm trải cảm giác ấy cách đây bốn năm. Khi đó, với phong độ tốt, họ cũng được kỳ vọng sẽ đánh bại Croatia. Nhưng rồi họ đã không thể thắng đối thủ trong thời gian chính thức, trước khi chấp nhận thua trên chấm luân lưu.

Muốn vượt qua được Croatia hôm nay, xem ra Nhật Bản sẽ phải tỏ ra thật sắc bén trong những pha tấn công. Họ sẽ trông chờ vào tốc độ của hai cánh để xuyên thủng được hàng phòng ngự vốn khá chậm chạp, xoay sở còn hạn chế của đối thủ.

Và dĩ nhiên, Nhật Bản cũng phải rút được kinh nghiệm từ trận thua Costa Rica, nghĩa là tận dụng tối đa số cơ hội mà mình tạo được.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/truc-tiep-world-cup-2022-nhat-ban-croatia-22h00-ngay-512-ky-vong-cua-chau-a-post1492460.tpo