Thể thao >> World Cup 2022

World Cup 2022 - Bảng G (Thụy Sĩ, Serbia, Brazil, Cameroon): Khiêu vũ giữa bầy sói

Dàn sao Brazil hồi hộp chờ công bố danh sách dự World Cup 2022: Người bật khóc, người tranh thủ cầu hôn bạn gái

Các vũ công Samba sẽ phải sẵn sàng cho một vòng bảng World Cup đầy khó khăn khi đối đầu với những chiến binh đến từ Thụy Sĩ, Serbia và Cameroon. Cho dù Brazil sở hữu sức mạnh vượt trội, nhưng phần còn lại của bảng G cũng đủ chất lượng để tạo ra bất ngờ.

Brazil đang nắm giữ hai kỷ lục siêu khủng ở World Cup. Họ là đội duy nhất trong lịch sử tham dự tất cả 22 vòng chung kết từ năm 1930 đến nay. Họ cũng là đội giành nhiều cúp vàng thế giới nhất, với 5 lần lên ngôi.

World Cup 2022 - Bảng G (Thụy Sĩ, Serbia, Brazil, Cameroon): Khiêu vũ giữa bầy sói
Bảng G hứa hẹn nhiều bất ngờ

Mặc dù vậy, lần cuối cùng Brazil vô địch World Cup đã cách đây 20 năm. Trong 4 vòng chung kết World Cup trước, Brazil từng có cơ hội vàng vào năm 2014 khi giải đấu tổ chức tại sân nhà. Tuy nhiên, chấn thương của Neymar cùng án treo giò của Thiago Silva đã khiến Selecao thảm bại 1-7 trước người Đức. Trong 3 vòng chung kết còn lại, Brazil đều dừng bước ở vòng tứ kết cho dù luôn được đánh giá rất cao.

Thầy trò Tite sẽ phải làm mọi cách để vượt qua cái dớp này. Sau nhiều năm, họ đã thoát ra khỏi hội chứng phụ thuộc Neymar, và tràn đầy sức mạnh để hướng đến cúp vàng tại Qatar. Tite thậm chí phải gạch tên Roberto Firmino và một số ngôi sao khác vì dàn tiền đạo của Brazil quá khủng.

Tuy nhiên, Brazil không được phép chủ quan nếu muốn tiến xa. Họ nằm chung bảng với hai đội tuyển chuyên “tiêu diệt ông lớn” đến từ châu Âu là Thụy Sĩ và Serbia. Thụy Sĩ là cái tên quen thuộc với các giải đấu lớn từ lâu. Họ sở hữu sức mạnh tập thể đáng nể và luôn biết cách tạo ra bất ngờ. Tại vòng loại, chính Thụy Sĩ là đội đẩy Italia vào thế phải đá play-off và bị loại.

World Cup 2022 - Bảng G (Thụy Sĩ, Serbia, Brazil, Cameroon): Khiêu vũ giữa bầy sói - 1
Neymar tiếp tục lĩnh xướng hàng công của Selecao

Trong khi đó, Serbia hứa hẹn trở thành hiện tượng ở World Cup 2022 với dàn cầu thủ xuất sắc, đặc biệt ở hàng tấn công. Với hai tiền đạo đang được nhiều đại gia thèm muốn là Mitrovic và Vhalovic cùng hộ công Sergej Milinkovic-Savic. Chưa kể đến những ngôi sao dày dặn quen thuộc như Marko Grujic, Filip Kostic , Dusan Tadic, Luka Jovic…

Cuối cùng, Cameroon bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng G. Thế nhưng, không ai có thể xem thường các đại diện đến từ châu Phi. Lý do rất đơn giản, các cầu thủ châu Phi vừa khỏe, vừa khéo. Họ có thể yếu hơn về chiến thuật và thiếu ngôi sao tạo ra khác biệt, nhưng xét theo sức mạnh tập thể, Cameroon không phải cái tên dễ bắt nạt. Thực tế, đội bóng của Rigobert Song đã chứng minh điều này khi vượt qua vòng loại cho dù chỉ đứng thứ 50 thế giới (tính trước vòng play-off).

Chính vì vậy, Brazil sẽ mắc sai lầm lớn nếu chủ quan cho rằng họ đã chắc chắn giành vé đi tiếp.

World Cup 2022 - Bảng G (Thụy Sĩ, Serbia, Brazil, Cameroon): Khiêu vũ giữa bầy sói ảnh 3

Theo A Phi (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/world-cup-2022-bang-g-thuy-si-serbia-brazil-cameroon-khieu-vu-giua-bay-soi-post1487377.tpo