Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Werner thừa nhận cảm thấy có lỗi với Lampard

Chân sút người Đức đã có những trải lòng về phong độ mùa này và ông thầy cũ Frank Lampard.

Mùa giải đầu tiên của Werner tại Ngoại hạng Anh đã không diễn ra suôn sẻ. Chân sút trị giá 53 triệu Bảng của Chelsea đã có chuỗi 14 trận tại Ngoại hạng Anh không ghi thể ghi bàn, từ ngày 7/11 đến ngày 15/2.

Chuỗi trận tịt ngòi của Werner khép lại với pha dứt điểm cận thành trong chiến thắng 2-0 của Chelsea trước Newcastle United cách đây chưa tròn hai tuần.

Werner thừa nhận cảm thấy có lỗi với Lampard
Werner thừa nhận cảm thấy có lỗi với Lampard

"Nếu tôi ghi thêm 4 hay 5 bàn, có thể HLV Lampard vẫn tại vị ở đây, bởi khi ấy chúng tôi có thể thắng thêm 2 hay 3 trận. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi, bởi tôi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Tôi chưa bao giờ dừng ghi bàn lâu đến vậy, vì vậy tôi rất vui vì chuỗi trận đó đã kết thúc cách đây hai trận".

"Khi bạn đến đây với vai trò của một tiền đạo, một người phải ghi nhiều bàn thắng, tất nhiên tôi cảm thấy có lỗi vì bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Tôi cảm thấy có lỗi với câu lạc bộ, với huấn luyện viên cũ, và cả bản thân tôi nữa, bởi tôi luôn muốn ghi bàn nhiều nhất có thể. Dù sao bạn cũng không thể nhìn lại phía sau quá nhiều vì có rất nhiều trận đấu đang chờ đợi phía trước" - Werner chia sẻ trên Sky Sports.

Sau đó, tiền đạo người Đức cũng đã có những so sánh giữa HLV Lampard và ông thầy mới Thomas Tuchel: "Mỗi khi có 1 HLV mới, đó đều là khởi đầu mới với mọi cầu thủ. Vì vậy có thể đó cũng là 1 khởi đầu hơi mới dành cho tôi. Tôi luôn tự nhủ bản thân mình cần cố gắng nhiều hơn nữa sau những pha bỏ lỡ cơ hội"

"Tôi rất hiều HLV Tuchel. Tôi cảm thấy mọi thứ thoải mái hơn khi nói chuyện với ông ấy. Rõ ràng khi cả hai cùng nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức thì những điều ông ấy truyền tải cho tôi dễ hiểu hơn nhiều so với HLV cũ" - Werner nhấn mạnh.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)