Thể thao

Wayne Rooney nhận chức HLV Derby County sau khi Cocu bị sa thải

Wayne Rooney đã tiến thêm một bước nữa trong vai trò quản lý, khi trở thành HLV tạm quyền CLB Derby County.

Cựu tiền đạo của MU, Wayne Rooney đã được chọn làm HLV tạm quyền của CLB Derby County sau khi Philip Cocu bị sa thải ngày hôm qua, 14/11. Trước mắt, nhiệm vụ của Rooney là giúp Derby County giành chiến thắng trước Bristol City vào cuối tuần này.

Trước đó, Rooney chuyển tới khoác áo Derby County hồi tháng 1 vừa qua với tư cách vừa là đội trưởng đội bóng trên sân, đồng thời cũng là trợ lý cho HLV Cocu cùng 2 người khác là Chris van der Weerden và Twan Scheepers.

Wayne Rooney nhận chức HLV Derby County sau khi Cocu bị sa thải

Những cựu danh thủ từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh là Liam Rosenior, Shay Given và Justin Walker sẽ tham dự vào thành phần BHL tạm quyền do Rooney làm HLV trưởng.

Derby County dưới thời Cocu đã thi đấu vô cùng bết bát. Sau 11 trận từ đầu mùa giải, đội chủ sân Pride Park mới có 1 chiến thắng và đứng bét bảng giải Hạng nhất Anh.

"Tôi tiếc cho Cocu và những người đã rời CLB. Tôi cảm ơn Cocu vì sự giúp đỡ, lời động viên khi ông ấy còn dẫn dắt CLB. Lúc này, điều quan trọng nhất là giúp Derby County ổn định để tiếp tục tiến lên", Rooney chia sẻ khi nhận vai trò mới.

"Tôi được đề nghị ngồi vào ghế HLV để cùng Derby County chuẩn bị cho trận gặp Bristol City. Những thành viên mới trong ban huấn luyện sẽ nói chuyện với các cầu thủ vào đầu tuần tới".

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)