Thể thao

Vượt qua Ibrahimovic, Lindelof giành giải 'Quả bóng vàng Thụy Điển 2019'

Đây là năm thứ hai liên tiếp trung vệ của MU vinh dự nhận giải thưởng "Quả bóng vàng Thụy Điển".

Những năm trước đây, Guldbollen - giải thưởng "Quả bóng vàng Thụy Điển" - từng chứng kiến sự thống trị của Ibrahimovic trong suốt 11 năm trời, từ 2007 cho đến 2016, trước khi bị Andreas Granqvist chấm dứt chuỗi thành tích vào năm 2017.

Và năm nay, Guldbollen đã thuộc về Victor Lindelof trong buổi lễ vinh danh mới đây. Đáng chú ý, đây là năm thứ 2 liên tiếp trung vệ của MU được vinh dự nhận giải thưởng cao quý này.

Vượt qua Ibrahimovic, Lindelof giành giải 'Quả bóng vàng Thụy Điển 2019'

Chia sẻ ở buổi lễ nhận giải, Lindelof vui mừng nói: "Đó là điều bất ngờ. Cứ cho là tôi đã có một năm thành công, nhưng việc đoạt Quả bóng vàng Thụy Điển là điều tôi chưa nghĩ đến. Tôi cảm thấy tự hào và biết ơn khi mình được xướng tên. Đây là giải thưởng cá nhân lớn nhất mà bạn có thể nhận ở Thụy Điển".

Ngoài giải thưởng Quả bóng vàng, Lindelof cũng vinh dự được bầu là "Hậu vệ xuất sắc nhất năm" của bóng đá Thụy Điển.

Tính đến thời điểm này của mùa giải 2019/20, Lindelof đã ra sân cả thảy 13 trận cho MU, trở thành mắt xích quan trọng nơi hàng thủ dưới thời HLV Solskjaer, bên cạnh Harry Maguire.

Thiên Bình (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/vuot-qua-ibrahimovic-lindelof-gianh-giai-qua-bong-vang-thuy-dien-2019-d64362.html?demo