Thể thao

Vượt qua bài kiểm tra y tế, Carvajal vẫn đủ khả năng dự World Cup

Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vừa thông báo xác nhận hậu vệ phải của Real Madrid vẫn đủ khả năng cùng đồng đội tới Nga dự World Cup vào tháng 6 tới.

Carvajal đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế tại bệnh viện Sanitas La Moraleja ở thủ đô Madrid. Trong suốt 90 phút, kết quả của các xét nghiệm cho thấy hậu vệ này gặp chấn thương nhỏ ở mô cơ trên chân kheo bên phải, song không quá nghiêm trọng như dự đoán.

Hậu vệ phải của Real phải rời sân ngay ở hiệp 1 trong trận chung kết Champions League với Liverpool cuối tuần qua. Sau pha bứt tốc, anh bị Andrew Robertson đá vào gót chân và không thể tiếp tục thi đấu. Chấn thương của Carvajal nhiều khả năng tới từ việc hậu vệ này chỉ vừa mới bình phục sau trận bán kết lượt đi với Bayern Munich.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cầu thủ người Tây Ban Nha, bởi anh biết mình sẽ không thể cống hiến cho đội nhà trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Xa hơn nữa, Carvajal nhận thức được nguy cơ ngồi nhà xem World Cup.

Vượt qua bài kiểm tra y tế, Carvajal vẫn đủ khả năng dự World Cup
Carvajal phải rời sân sau chấn thương trong trận chung kết Champions League. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, may mắn mỉm cười với cầu thủ này. Hậu vệ Nacho chơi tròn vai trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu ở vị trí mà Carvajal để lại. Cùng với đó, sự bùng nổ của Gareth Bale và sai lầm của thủ thành Loris Karius bên phía Liverpool giúp Real Madrid hoàn tất cú “hat-trick” vô địch Champions League trong 3 năm liên tiếp.

Đặc biệt hơn, trong cuộc kiểm tra y tế của Carvajal vào sáng nay, các bác sĩ của đội tuyển Tây Ban Nha cũng có mặt và nhận thấy hậu vệ này đủ khả năng thi đấu tại World Cup.

Việc cầu thủ sinh năm 1992 lo lắng cũng không có gì khó hiểu bởi anh từng ở trong tình cảnh tương tự. Cách đây 2 năm, cũng trong một trận chung kết Champions League nhưng là với đối thủ cùng thành phố, Carvajal dính một chấn thương và phải chấp nhận làm khán giả ở EURO 2016.

Đội tuyển Tây Ban Nha khi đó do HLV Del Bosque dẫn dắt. Bản thân ông đã đợi đến ngày cuối cùng để hy vọng Carvajal có thể bình phục. Tuy nhiên, chấn thương của anh nặng hơn dự kiến, và điều đó ám ảnh hậu vệ Real Madrid đến tận bây giờ.

Daniel Carvajal còn gần 1 tuần để hồi phục trước khi tới Nga hội quân cùng đồng đội do các cầu thủ Real được gia hạn số ngày nghỉ vì phải thi đấu trận chung kết Champions League với Liverpool.

Với việc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chính thức xác nhận Carvajal không phải ở nhà, cánh cửa tham dự World Cup của cầu thủ trẻ Barcelona Sergio Roberto đang trở nên hẹp hơn bao giờ hết khi "La Roja" còn tới 2 cầu thủ nữa thi đấu ở vị trí hậu vệ phải là Cesar Azpilicueta và Alvaro Odriozola.