Thể thao

Vùi dập Ấn Độ bằng ván tennis, UAE gửi chiến thư tới ĐT Việt Nam

UAE có màn chạy đà thuận lợi cho các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khi đè bẹp ĐT Ấn Độ với tỷ số 6-0, ở trận giao hữu đêm 29/3.

Tối qua (29/3), UAE đã có trận giao hữu với Ấn Độ tại Dubai. Đây là trận đấu có ý nghĩa khá quan trọng với UAE trong bối cảnh họ mới bổ nhiệm lại HLV Bert van Marwijk.

Đội tuyển UAE nhanh chóng thể hiện đẳng cấp khi tạo ra thế trận lấn lướt Ấn Độ. Chỉ mất 12 phút, các cầu thủ đến từ Tây Á làm rung mành lưới của đối thủ. Tới phút 32, UAE được hưởng quả phạt đền và Mabkhout tiếp tục lập công nâng tỉ số lên 2-0.

Vùi dập Ấn Độ bằng ván tennis, UAE gửi chiến thư tới ĐT Việt Nam

Ở hiệp đấu thứ 2, HLV Bert van Marwijk đã có khá nhiều điều chỉnh về nhân sự. Đây cũng là hiệp đấu mà UAE thể hiện khả năng tấn công rất ấn tượng. Sau khi Ali Mabkhout hoàn tất cú hat-trick ở phút 60, UAE đã ghi thêm 3 bàn thắng nữa nhờ công của Ibrahim, Lima và Tagliablue.

Đè bẹp Ấn Độ với tỉ số 6-0, UAE đã cho thấy sự chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn 2 nắm quyền của HLV Bert van Marwijk. Nhà cầm quân người Hà Lan đã nhanh chóng giúp UAE tạo ra lối chơi tấn công giàu tốc độ và tính đột biến.

Ở lần trở lại này, Van Marwijk được giao nhiệm vụ đưa UAE vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu với Ấn Độ là đợt sát hạch cuối cùng của UAE trước khi vòng loại thi đấu trở lại. Vào tháng 6 tới, họ sẽ thi đấu liên tiếp 4 trận, lần lượt gặp Malaysia (3/6), Thái Lan (7/6), Indonesia (11/6) và Việt Nam (15/6).

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G, với 11 điểm. Malaysia xếp thứ 2 với 9 điểm, tiếp theo lần lượt là Thái Lan với 8 điểm và xếp thứ 3 là UAE với 6 điểm. Indonesia là đội đứng bét bảng khi chưa giành được bất kỳ điểm số nào.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)