Thể thao

Vừa ra tù được mời làm bình luận viên

Nổi tiếng cả trong và ngoài sân đấu, dù đã gác vợt hơn 20 năm, Boris Becker vẫn liên tục gây ảnh hưởng trên cộng đồng mạng bằng những cách khác nhau. Mới đây, ông tiết lộ được mời làm bình luận viên dù vừa mãn hạn 8 tháng tù do luật vỡ nợ tại Anh.

Cựu ngôi sao quần vợt 55 tuổi mới được trả tự do được chừng 4 tháng. Ông trở về Đức vào tháng 12, sau khi chấp hành 8 tháng bản án 2 năm rưỡi vì tội giấu tài sản với các chủ nợ.

Vừa ra tù được mời làm bình luận viên
Boris Becker hiện đang bị trục xuất khỏi Anh

Becker đã tiết lộ ông đang đàm phán với BBC về việc quay trở lại công việc bình luận của mình mặc dù bị cấm đến Vương quốc Anh. Vào tháng 12, ông đã bị trục xuất khỏi Anh Quốc sau khi ra tù. Ban đầu nhận án hai năm rưỡi tù giam, sau khi bị kết án bốn tội danh theo Đạo luật Phá sản, nhưng Becker chỉ thụ án 8 tháng trước khi được trả tự do.

Sau khi trở về Đức, Becker đã nhanh chóng bắt đầu lại công việc chính về chuyên môn của mình. Ông có cộng tác với Eurosport chi nhánh tại Đức đưa tin và bình luận ở sự kiện lớn đầu năm là Giải quần vợt Úc Mở rộng. Tuy nhiên, ông hiện bị cấm nhập cảnh lại Vương quốc Anh trong một khoảng thời gian chưa xác định, và đó là trở ngại lớn nhất để trở lại công việc bình luận mà ông đã từng làm với BBC.

Vừa ra tù được mời làm bình luận viên - 1
Becker từng làm bình luận viên tennis cho BBC

Becker đang ấp ủ kế hoạch trở lại đầy bất ngờ, nhưng không nói chi tiết hơn: “Tôi là một trong số nhiều người phải làm việc để kiếm sống và tôi không xấu hổ về điều đó. Tôi đang lên kế hoạch tái lập thương hiệu Boris Becker. Tôi đã từng kiếm rất nhiều tiền và giờ tôi muốn dùng thương hiệu của mình để tiếp tục làm việc đó”. Becker cũng tuyên bố các nhà tài trợ sẵn sàng trở lại làm việc với ông và các cuộc thảo luận với BBC cũng đang diễn ra.

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Becker giành được 6 Grand Slam. Ông được ghi danh vào Ngôi đền huyền thoại với thành tích trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử chiến thắng Wimbledon khi mới 17 tuổi. Ông kiếm được tổng cộng 25 triệu USD trong sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp. Sau khi giải nghệ, Boris cũng có 3 năm làm HLV cho Novak Djokovic.

Minh Hiếu (SHTT)




a