Thể thao >> Thể thao quốc tế

Việt Nam có thể gặp đối thủ nào tại VCK U23 Châu Á 2020?

Với tư cách là đương kim Á quân, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số một tại giải U23 châu Á 2020 trước khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra.

Sau loạt trận đêm qua (26/3), toàn bộ 16 đội bóng giành quyền tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 đã lộ diện. Và đây là thời điểm LĐBĐ châu Á (AFC) phân nhóm hạt giống để chuẩn bị cho công tác bốc thăm chia bảng.

Với tư cách chủ nhà, U23 Thái Lan được xếp hạt giống số một. Các đội bóng còn lại được xếp nhóm hạt giống dựa trên thành tích tại giải U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc). Như vậy, do đang là đương kim và Á quân, U23 Việt Nam cũng nằm chung nhóm với U23 Thái Lan, U23 Qatar và ĐKVĐ U23 Uzbekista.

Việt Nam có thể gặp đối thủ nào tại VCK U23 Châu Á 2020?
Việc được xếp vào nhóm hạt giống số một vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức với U23 Việt Nam

Đây là điều vừa đáng mừng vừa đáng lo cho các CĐV của Việt Nam. Mừng là bởi sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam đã được ghi nhận, và giờ chúng ta đã có thể đứng ngang hàng với các đại gia trong khu vực. Nhưng lo ở chỗ, điều đó sẽ khiến thầy trò HLV Park Hang-seo phải đối mặt với những thử thách thực sự.

Với cách xếp nhóm hạt giống này, U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng rơi vào bảng đấu “tử thần”. Tệ nhất, có thể chúng ta sẽ rơi vào bảng đấu gồm U23 Nhật Bản, U23 Australia và U23 Iran, hoặc U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Iran. Đây đều là những "cây đa, cây đề" của khu vực.

Việt Nam có thể gặp đối thủ nào tại VCK U23 Châu Á 2020? - 1
Bảng phân loại nhóm hạt giống tại VCK U23 châu Á

Xếp ở nhóm hạt gống số hai là các đội U23 Hàn Quốc, U23 Iraq, U23 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên. Nhóm nhạt giống thứ ba gồm U23 Australia, U23 Trung Quốc, U23 Jordan và U23 Ả rập Saudi. Nhóm bốn gồm U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE và đội bóng lần đầu giành quyền tham dự vòng chung kết U23 Bahrain.

Bảo Linh (SHTT)