Thể thao >> Cúp bóng đá U23 châu Á 2022

Vừa lên tuyển, thần đồng Thái Lan đã lớn tiếng đòi nợ Việt Nam sau chung kết SEA Games 31

Theo "thần đồng" Thái Lan Suphanat Mueanta, ba điểm là mục tiêu duy nhất mà anh và đồng đội đặt ra trước trận đấu Việt Nam ở giải U23 châu Á 2022.

Trong buổi tập cuối ngày 1/6, Suphanat Mueanta nói: "Mục tiêu của chúng tôi là đánh bại Việt Nam, giành ba điểm trọn vẹn. Không gì khác ngoài điều đó. Người hâm mộ Thái Lan hãy cổ vũ cho chúng tôi. Toàn đội đã sẵn sàng. Thái Lan đã thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 31, và giờ là cơ hội để chúng tôi đòi món nợ đó".

Vừa lên tuyển, thần đồng Thái Lan đã lớn tiếng đòi nợ Việt Nam sau chung kết SEA Games 31
Suphanat Mueanta khát khao cùng U23 Thái Lan đòi nợ Việt Nam

Suphanat Mueanta là thần đồng của bóng đá Thái Lan, được triệu tập lên đội tuyển từ khi 16 tuổi. Anh cũng lập nhiều kỷ lục cho bóng đá Thái Lan.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018, Suphanat Mueanta sút lưới U23 Brunei và trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở một giải đấu thuộc khuôn khổ U23 châu Á (tính cả ở vòng loại lẫn VCK các giải đấu U23 thuộc hệ thống thi đấu chính thức của AFC) ở thời điểm 16 tuổi 7 tháng và 22 ngày. Cầu thủ trẻ của Thái Lan đã phá kỷ lục của cầu thủ Qatar - Hashim Ali Abdullatif (ghi bàn khi 17 tuổi 5 tháng và 2 ngày).

Đáng chú ý, Suphanat Mueanta sau đó còn xác lập một lỷ lục khác, xuất phát từ đường kiến tạo của Xuân Trường. Cụ thể, nhận bóng từ Xuân Trường, cầu thủ này đã sút tung lưới Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng G AFC Champions League.

Với bàn thắng trên, Suphanat Mueanta đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử AFC Champions League (16 tuổi - 8 tháng - 7 ngày). Kỷ lục cũ thuộc về Takashi Usami (Gamba Osaka). Tiền đạo người Nhật Bản ghi bàn trong thất bại 1-2 trước Seoul FC năm 2009, khi 17 tuổi và 14 ngày.

Suphanat không góp mặt ở SEA Games 31, nhưng đã trở lại U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2022. Anh rất tự tin trước trận gặp Việt Nam hôm nay: "Di chuyển liên tục khiến tôi có chút mệt mỏi. Nhưng tôi đã cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, và cảm thấy sung sức cho trận đấu với Việt Nam".

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/vua-len-tuyen-than-dong-thai-lan-da-lon-tieng-doi-no-viet-nam-sau-chung-ket-sea-games-31-tintuc825978