Thể thao >> AFF Suzuki Cup 2020

‘Vua cùi chỏ’ Theerathon lên tiếng biện minh cho hành vi đá xấu

Hậu vệ trái của ĐT Thái Lan Theerathorn Bunmathan đã đáp trả bình luận của người hâm mộ cho rằng anh rất dễ nổi nóng sau khi trở về từ J-League.

Sau kỳ AFF Cup 2022 vô địch cùng ĐT Thái Lan, Theerathon Bunmathan đã chia tay đội bóng Nhật Bản Yokohama F. Marinos để trở về khoác áo đội bóng quê hương Buriram United. Đây là lần thứ 2 hậu vệ 31 tuổi khoác áo Buriram, sau giai đoạn đầu từ năm 2009 đến năm 2016.

Mới đây, Theerathoon đã đăng một clip quảng cáo cho bóng đá Thái Lan trên trang cá nhân, nhưng nhận được những lời bình luận không tốt đẹp. Một người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã nhận xét rằng Theerathoon rất dễ bị “phát hoả” khi thi đấu tại AFF Cup 2020 và Thai League.

Ngay lập tức, hậu vệ 31 tuổi đã đáp trả. “Tôi mới chơi cho Buriram được 3 trận. Tôi nóng nảy vào lúc nào? Về phần AFF, tôi nói thật. Tôi đã chơi J-League được 4 năm rồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tức giận và bị tổn thương nhiều như tại AFF Cup vừa rồi. Ở J-League, các cầu thủ chỉ tập trung vào đá bóng, trong khi ở AFF Cup các đội gặp Thái Lan thì thi đấu quyết liệt quá mức cần thiết”, Theerathon phản pháo.

‘Vua cùi chỏ’ Theerathon lên tiếng biện minh cho hành vi đá xấu ảnh 1

ĐT Thái Lan đã thi đấu thành công rực rỡ ở AFF Cup 2020 khi truất ngôi vương của ĐT Việt Nam và giành cúp vô địch. Trong suốt hành trình ở giải Đông Nam Á, "Voi chiến" đã thể hiện màn trình diễn thuyết phục và chứng minh họ xứng đáng với danh hiệu này.

Tuy nhiên, một số cầu thủ Thái Lan vẫn vấp phải sự phản đối với hành động chơi xấu đối thủ, trong đó Theerathon bị chỉ trích nhiều nhất. Ở trận chung kết lượt về tối 1/1/2022 trên SVĐ Quốc gia Singapore, Theerathon đã có pha đánh nguội với cầu thủ Indonesia và phải nhận thẻ vàng ngay những phút bù giờ cuối cùng.

Riêng trong hai trận bán kết gặp Việt Nam, Theerathon đã phải nhận 2 thẻ vàng. Nhiều tuyển thủ Việt Nam như Quang Hải, Xuân Mạnh, Văn Thanh…đã trở thành nạn nhân của những pha cùi chỏ của hậu vệ bên phía Thái Lan. Điều này gây tâm lý ức chế với rất nhiều tuyển thủ Việt Nam.

Tổng cộng, Therathoon nhận 3 thẻ vàng, nhiều nhất AFF Cup 2020. Tính cả giải đấu, anh có 12 lần phạm lỗi (nhiều nhất giải) và rất nhiều lần chơi bóng tiểu xảo.

Trước những lời buộc tội hướng đến mình, Theerathon đổ lỗi cho…hoàn cảnh.

"Trước bối cảnh các đội đá rát khi gặp Thái Lan, không lẽ chúng tôi cứ chịu trận và buông xuôi? Hành động của tôi chỉ là câu trả lời cho việc thường xuyên bị đá rát mà thôi", Theerathon nói.

Theo Trọng Đạt (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/vua-cui-cho-theerathon-len-tieng-bien-minh-cho-hanh-vi-da-xau-post1411749.tpo