Thể thao

Vũ Thị Mến đoạt HC đồng nhảy ba bước Asiad

Nữ VĐV điền kinh của Việt Nam vuột HC bạc vì kém đối thủ người Thái Lan chỉ số phụ, tối 30/8.

Vũ Thị Mến đoạt HC đồng nhảy ba bước Asiad
Nhà vô địch SEA Games Vũ Thị Mến vuột HC bạc khi thua chỉ số phụ. Ảnh: Xuân Bình.

Ở lượt nhảy đầu tiên, Mến đạt thành tích tốt nhất của cô trong năm với 13 mét 70, chỉ thua VĐV người Thái Lan Parinya Chuaimaroeng (13 mét 89). Ở lượt tiếp theo, Mến phạm quy. Cô để Parinya gia tăng khoảng cách nhờ thành tích 13 mét 93. Nhưng chân nhảy 20 tuổi cũng mất đỉnh bảng vào Olga Rypakova. VĐV người Kazakhstan chạm mốc 14 mét.

Ở lượt thứ ba, Mến, Parinya và Rypakova đều không có thành tích tốt, khiến cục diện cuộc chơi không đổi. Ngay sau giờ giải lao, Mến đã cải thiện được thành tích với 13 mét 93, bắt kịp Parinya. Nhưng đến lượt thứ năm, Rypakova đã bỏ xa các đối thủ một lần nữa với cú nhảy đạt 14 mét 26. Ngay sau khi nhảy, cô lập tức hướng về khán giả và cúi đầu như biểu tượng của chiến thắng.

Ngay cả khi đoạt HC vàng SEA Games 2017, thành tích của Mến cũng chỉ là 14 mét 15. việc đuổi kịp Rypakova gần như là không thể. Ở lượt cuối, mục tiêu của Mến là vượt qua Parinya để đạt HC bạc, nhưng bất thành. Mến và Parinya đều chung kết quả 13 mét 93, nhưng VĐV 21 tuổi của Thái Lan có thành tích phụ tốt hơn. HC đồng vẫn giúp chân nhảy 28 tuổi hoàn thành chỉ tiêu.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)