Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

'Vũ khí' lợi hại nhất của tuyển Việt Nam khiến cả châu Á ấn tượng, tuyển UAE phải dè chừng

Không phải ngẫu nhiên mà trang chủ của FIFA cũng tỏ ra hết sức ấn tượng với thứ "vũ khí” này của tuyển Việt Nam.

 "Vũ khí lợi hại" khiến cả châu Á phải ấn tượng

Trên trang chủ của FIFA vừa đưa ra nhận định cho rằng hệ thống phòng ngự cực kỳ vững chắc sẽ là nền tảng để tuyển Việt Nam giành một kết quả khả quan trước đối thủ bám đuổi, tuyển UAE ở lượt trận cuối cùng có ý nghĩa quyết định vị trí nhất bảng vào ngày 15/6 tới.

Không phải ngẫu nhiên mà FIFA lại ấn tượng với hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam như vậy. Theo thống kê, tuyển Việt Nam đang là một trong bốn đội tuyển sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Á (tính tới thời điểm hiện tại).

Trong số 39 đội tuyển góp mặt ở 8 bảng đấu tại vòng loại World Cup khu vực châu Á (không tính trường hợp Triều Tiên rút lui) thì chỉ có tuyển Việt Nam cùng với Qatar (bảng E) và Nhật Bản (bảng F) là 3 đội thủng lưới duy nhất 1 lần sau tất cả những lượt trận đã đấu.

Tuyển Qatar hiện đã ghi 18 bàn, thủng lưới 1 lần sau 8 lượt trận, giành 22 điểm, đã chắc chắn đứng đầu bảng E và giành vé đi tiếp do đội nhì là Oman mới có 12 điểm.

Tương tự thì Nhật Bản mới thủng lưới đúng 1 lần, ghi được 41 bàn thắng sau 7 lượt trận, chắc chắn giành vé đi tiếp ở bảng F.

Giống như Qatar và Nhật Bản thì khả năng phòng ngự vững chắc đã giúp tuyển Việt Nam đứng đầu bảng G. Thầy trò HLV Park Hang-seo tuy chưa chắc chắn đi tiếp nhưng cơ hội với chúng ta đang cực kỳ thênh thang.

'Vũ khí' lợi hại nhất của tuyển Việt Nam khiến cả châu Á ấn tượng, tuyển UAE phải dè chừng
Tuyển Việt Nam đang là 1 trong 4 đội có hàng phòng ngự xuất sắc nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu á (Ảnh: HT)

Ngoài ba đội Việt Nam, Qatar và Nhật Bản mới thủng lưới 1 bàn thì tuyển Hàn Quốc đang có chỉ số ấn tượng nhất khi chưa để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, bảng H của Hàn Quốc chỉ có 4 đội và Hàn Quốc cũng mới đấu 4 lượt trận. Hiện đội bóng xứ Kim chi dù nhất bảng nhưng cũng chưa chắc suất đi tiếp do còn 2 lượt trận đấu nữa.

Rõ ràng, sự xuất sắc của hệ thống phòng ngự chính là "vũ khí" lợi hại bậc nhất giúp tuyển Việt Nam nối dài mạch trận ấn tượng ở vòng loại World Cup và đó là cơ sở quan trọng để thầy trò HLV Park Hang-seo hướng tới cột mốc lịch sử đó là giành vé vào vòng loại cuối cùng ở đấu trường World Cup.

 UAE sẽ phải e ngại với "đặc sản phòng ngự" của tuyển Việt Nam

 Có một thông tin đáng chú ý liên quan tới trận đấu này cũng như "đặc sản phòng ngự" của tuyển Việt Nam. Theo trang Wam.ae của UAE đăng tải trưa 8/6 thì thầy trò HLV Bert van Marwijk dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng để nghiên cứu lối chơi của tuyển Việt Nam, đặc biệt là hệ thống phòng ngự với hy vọng giành chiến thắng, chiếm ngôi đầu từ tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

"Tuyển UAE đã thi đấu không thực sự ấn tượng trước Thái Lan, đặc biệt là trong hiệp 2. Tuyển UAE bộc lộ vấn đề ở khả năng ghi bàn và đe dọa khung thành đối phương dù cầm bóng nhỉnh hơn và tạo được nhiều cơ hội.

Sau trận đấu gặp Thái Lan, ĐTQG dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp quan trọng để nhìn lại màn trình diễn của các cầu thủ. Đồng thời, cuộc họp này còn có ý nghĩa để đội tuyển cùng phân tích lối chơi của tuyển Việt Nam, tìm hiểu về những điểm mạnh và điểm yếu của họ, đặc biệt là hệ thống phòng thủ được tổ chức rất khoa học. Tuyển UAE phải có sự chuẩn bị rất kỹ với mục tiêu giành chiến thắng ở hai lượt trận còn lại, cạnh tranh ngôi đầu bảng với tuyển Việt Nam" – tờ Wam.ae thông tin.

'Vũ khí' lợi hại nhất của tuyển Việt Nam khiến cả châu Á ấn tượng, tuyển UAE phải dè chừng - 1
Tuyển UAE sẽ nghiên cứu kỹ hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam.

Nhìn chung, UAE là đội tuyển đang có thành tích tốt ở mặt trận tấn công. Họ đã ghi được 17 bàn sau 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, thầy trò HLV Bert van Marwijk có lý do để phải dè chừng trước tuyển Việt Nam bởi việc chọc thủng lưới Tấn Trường rất có thể sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc ghi bàn vào lưới Malaysia hay Thái Lan.

Với tuyển Việt Nam, nếu hệ thống phòng ngự tiếp tục thi đấu thăng hoa trước UAE, kịch bản chúng ta "gieo sầu" cho đội bóng Tây Á ngay nơi đất khách trước khi đi tiếp với ngôi nhất bảng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Tiểu Mã (Pháp luật & Bạn đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/vu-khi-loi-hai-nhat-cua-tuyen-viet-nam-khien-ca-chau-a-an-tuong-tuyen-uae-phai-de-chung-162210806200033977.htm