Thế giới

Vũ công bị bắn vào mặt vì ngừng nhảy trong đám cưới

Một nữ vũ công ở Ấn Độ đã phải vào viện cấp cứu vì bị bắn vào mặt. Thủ phạm gây ra vụ việc là đã nổ súng ngay sau khi cô ngừng biểu diễn trong một đám cưới.

Theo thông tin trên BBC, vụ việc xảy ra tại một đám cưới ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) hôm 01/12. 

Trong đoạn video ghi hình vụ việc, nạn nhân đang biểu diễn trên sân khấu ở một đám cưới. Khi cô dừng lại, một tiếng súng vang lên, và nạn nhâm ôm mặt ngã xuống sàn.

Vũ công bị bắn vào mặt vì ngừng nhảy trong đám cưới
Nạn nhân bị bắn vào mặt khi đang biểu diễn trên sân khấu (Ảnh: BBC)

Cảnh sát cho biết đã xác định được thủ phạm gây ra vụ nổ súng, nhưng hiện tại hắn đã bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy bắt đối tượng này.

Vụ việc xảy ra từ đầu tuần, nhưng mới gần đây cảnh sát mới vào cuộc xác minh, điều tra khi đoạn video ghi lại vụ việc thu hút sự chú ý của dân mạng và sau đó là giới truyền thông Ấn Độ.

"Đối tượng gây án đã bỏ trốn, nhưng sớm muộn chúng tôi cũng sẽ bắt được hắn," đại diện cảnh sát địa phương nói với BBC.

Những vụ việc nổ súng gây thương vong không phải là chưa từng xảy ra ở Ấn Độ. Theo phong tục từng địa phương, có nơi khách mời mang cả súng đến đám cưới để bắn chỉ thiên khi ăn mừng.

Một vụ việc tương tự xảy ra hồi năm 2016 khi một vũ công mang bầu ba tháng bị bắn chết vì ngừng biểu diễn trong một đám cưới ở bang Punjab, BBC cho hay.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)