Thể thao >> Thể thao trong nước

VPF tiếp tục lùi lịch áp dụng VAR tại V.League

Kế hoạch áp dụng VAR tại V.League 2019 nhiều khả năng sẽ không thể triển khai như dự kiến.

Từ đầu mùa giải, ban tổ chức đã lên kế hoạch áp dụng công nghệ VAR ở V.League 2018 (công nghệ video hỗ trợ trọng tài) nhằm giảm thiểu tối đa những sai sót của các trọng tài, những tình huống gây tranh cãi của cầu thủ 2 bên, đồng thời nâng cao chất lượng chuyên môn mỗi trận đấu. Nhưng do vướng nhiều khó khăn về vấn đề về tài chính và kỹ thuật, kế hoạch trên vẫn chưa thể triển khai trong suốt giai đoạn lượt đi.

Trước đó, VPF cũng chia sẻ rằng sẽ cố gắng áp dụng VAR ngay trong những trận đấu đầu tiên ở giai đoạn lượt về, tức là khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7. Tuy nhiên một lần nữa VPF lại phải lùi kế hoạch.

VPF tiếp tục lùi lịch áp dụng VAR tại V.League

Cụ thể, ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT công ty VPF – đơn vị tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam đã chia sẻ: "Chúng tôi rất muốn đưa VAR vào V.League từ cuối tháng 6, tức từ đầu giai đoạn lượt về của mùa giải năm nay, nhưng trong quá trình đàm phán đã phát sinh nhiều vấn đề khiến kế hoạch bị chậm lại".

"Có thể những trận đấu ở đầu giai đoạn 2 chưa có được, nhưng trong giai đoạn 2 thì chắc chắn sẽ triển khai công nghệ này. Dù là VAR hay bất cứ công nghệ gì thì chất lượng trọng tài vẫn là nhân tố quyết định trên hết và công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ" - trích phát biểu của ông Tú trên báo Bóng đá.

Như vậy, nhiều khả năng, phải đến tháng 8, VAR mới được đưa vào sử dụng ở một số trận đấu quan trọng tại V.League 2019.

Duy Anh (SHTT)