Thể thao

VPF họp bàn phương án đưa V.League 2020 trở lại

Hôm nay (7/8), Ban tổ chức V.League đã tổ chức cuộc họp thường niên để bàn bạc về các phương án đưa bóng đá trở lại sau dịch COVID-19.

Bóng đá Việt đã tạm nghỉ được hơn hai tuần qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc tạm hoãn lần này đang khiến một số đội bóng đứng ngồi không yên do gặp khó khăn về tài chính và chưa biết khi nào giải đấu quay trở lại.

Bởi vậy mà theo kế hoạch, hôm nay (7/8), VPF sẽ có cuộc họp Hội đồng quản trị để tìm ra các hướng đi và chuẩn bị kế hoạch sắp tới, trong thời gian các giải đấu trong nước đang rơi vào cảnh "đóng băng".

Nội dung thảo luận hôm nay chủ yếu xoay quanh việc nâng cao công tác tổ chức thi đấu, phòng chống dịch Covid-19 khi bóng lăn trở lại. VPF không loại trừ khả năng các trận đấu có thể diễn ra trên sân không có khán giả.

VPF họp bàn phương án đưa V.League 2020 trở lại

Việc tìm ra phương án đưa bóng đá trở lại là điều rất cần thiết ở thời điểm hiện tại. Bởi sau khi giải đấu bị tạm hoãn, đã có rất nhiều phản ứng trái chiều từ các đội bóng, trong đó không ít đã đề nghị kết thúc sớm giải đấu nhưng không được chấp thuận.

Gần nhất, Thanh Hóa đã gửi công văn xin rút khỏi V.League 2020 vì khó khăn tài chính, cũng như lo lắng trước tình hình dịch bệnh.

Trước đó, trong cuộc họp báo chí định kỳ của VFF hôm 28/7, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF ông Trần Anh Tú đã khẳng định chỉ hủy giải V.League nếu Chính phủ không cho phép.

Ông phát biểu: "Chúng tôi chỉ không tổ chức giải trong trường hợp bất khả kháng, khi Chính phủ không cho phép các sự kiện thể thao, giải trí diễn ra. Về nguyên tắc, nếu điều kiện tổ chức cho phép, VFF và VPF sẽ tổ chức giải".

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)