Bản lĩnh của ứng viên vô địch cần được Arsenal chứng tỏ khi làm khách trước Liverpool, trong khi Man Utd và Chelsea hy vọng có thể tiếp tục chiến thắng.
Bournemouth chơi với năm tiền vệ trong hai trận đấu với Man Utd và Swansea - hai đội có xu thế chơi bám biên và tận dụng những đường tạt bóng vào trong.
Junior Stanislas và Matt Ritchie đã hỗ trợ không ngừng nghỉ cho hai hậu vệ cánh, và điều đó hạn chế hầu hết nguy cơ bị thủng lưới từ những đường lên bóng từ cánh của đối thủ. Trước West Ham, Bournemouth có thể sẽ lặp lại chiến thuật này.
Trong trận thắng Liverpool 2-0 ở vòng trước, West Ham đã ghi một bàn theo kiểu tạt cánh đánh đầu truyền thống. Đó là pha ấn định tỷ số của Andy Carroll sau đường chuyền của Michail Antonio. Jurgen Klopp có lẽ chưa quen với những bài tấn công kiểu Anh phổ biến này, nhưng Eddie Howe thì khác, ông có thể sẽ tiếp tục sử dụng chiến thuật năm tiền vệ để giúp đội nhà phong tỏa hai cánh.
Ngoại hạng Anh chỉ còn 18 vòng nữa, nhưng Aston Villa đang cách vị trí an toàn 11 điểm. Phép màu vẫn thường xảy ra trong bóng đá nhưng các CĐV của họ có lẽ đã bắt đầu nghĩ tới mùa giải năm sau.
Chỉ thắng một trận trong ngày khai màn mùa giải, nếu Villa trụ hạng thành công, đó sẽ là một cuộc tẩu thoát ngoạn mục nhất lịch sử.
Tuy nhiên, tốt hơn cả là Remi Garde nên dành 18 tháng tới để tính toán cách đưa Villa trở lại Ngoại hạng Anh sau khi phải xuống chơi ở Championship, thay vì dồn sức cho một cuộc chiến vô ích.
HLV người Pháp nên nghĩ về những trụ cột của Villa ở mùa giải tới, đó có thể là Mark Bunn, nghĩ về chiến thuật nào là hợp lý để phát huy khả năng của Rudy Gestede và nghĩ về việc đào thải những cá nhân không xứng đáng ở lại đội hình.
Lối chơi “buồn ngủ” trong những trận đấu gần đây khiến Man Utd và Louis Van Gaal (ảnh) nhận chỉ trích từ nhiều phía, nhưng họ có thể biến điều này thành động lực để giành ba điểm.
Nếu tính cả trận đấu với Sheffield Utd tại Cup FA, Man Utd đã có hai chiến thắng liên tiếp. Van Gaal không phải là người bận tâm đến sự nhàm chán mà người ta nói, ông biết, nếu tiếp tục thắng, sẽ chẳng ai nói gì nữa. 14 năm qua, Man Utd chỉ một lần thua trên sân St James' Park, đó là thất bại 0-3 vào tháng 1/2012. Thành tích đối đầu vượt trội trước đối thủ là tiền đề để họ giành thêm ba điểm nữa.
Chelsea đang bất bại kể từ khi Guus Hiddink về làm HLV tạm quyền. Liệu họ có thể duy trì để chen chân vào top 4 khi mùa giải đi đến hồi kết?
Chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace thể hiện rằng họ có thể làm được. Chelsea đang cách vị trí thứ tư 13 điểm. Do đó, giành ba điểm trước West Brom gần như là điều bắt buộc nếu họ muốn cuộc đua tiếp diễn. Thắng đội bóng của Tony Pulis cũng sẽ giúp Chelsea lần đầu ở mùa giải này, thắng hai trận liên tiếp.
Ở trận đấu tới, Hiddink tuyên bố ông có thể không có sự phục vụ của Eden Hazard vì chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ 19 tuổi Ruben Loftus-Cheek (bìa trái) hy vọng anh có thể kiếm được một vị trí trong đội hình chính sau khi chơi tốt và ghi bàn ở vòng ba Cup FA vào lưới Scunthorpe Utd. Hiddink cũng tuyên bố rằng màn trình diễn của Loftus-Cheek rất ấn tượng và anh sẽ là một cầu thủ giá trị của Chelsea.
Manuel Pellegrini nhiều khả năng sẽ chào đón sự trở lại của ba ngôi sao Yaya Toure, Fernandinho và David Silva ở trận đấu tới gặp Everton.
Bộ ba này không thể ra sân trong chiến thắng 3-0 trước Norwich tại vòng ba Cup FA.
“Yaya, có thể Fernandinho và David Silva, tôi nghĩ ba người họ sẽ đủ thể lực. Mangala, Kompany, Nasri và Bony thì khó có thể ra sân”, Pellegrini nói.
Với Yaya Toure (phải), nếu ra sân, đó sẽ là lần đầu tiền vệ này xuất hiện sau khi bị hụt danh hiệu Cầu thủ hay nhất châu Phi 2015. Toure công khai nói rằng việc anh không đạt danh hiệu này là một sự xấu hổ cho châu Phi.
Southampton tự tin họ sẽ có ba điểm khi đón tiếp Watford, nhờ sự trở lại của tiền đạo Graziano Pelle (trái).
Pelle dính chấn thương đầu gối và phải ngồi ngoài từ tháng 12. Southampton hy vọng sự trở lại của tiền đạo người Italy có thể giúp đội bóng này chọc thủng lưới Watford.
Trong bốn lần gặp nhau gần nhất, Southampton chưa từng thua Watford, họ thắng hai, hòa hai. Ở trận lượt đi hòa 0-0, Watford thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích.
Tuy nhiên, thành tích đối đầu trong lịch sử không khiến Ronald Koeman an tâm. Southampton thua sáu trong tám trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Họ kém Watford năm điểm trên bảng xếp hạng. Watford là đội chỉ có 18 sự thay đổi ở đội hình chính trong 20 vòng đã qua, một tỉ lệ thấp ở Ngoại hạng Anh. Điều này thể hiện rằng Quique Sanchez Flores đang có sự ổn định về mặt nhân sự.
Marko Arnautovic (ảnh) đã thể hiện phong độ tuyệt vời ở mùa giải năm nay cũng như đầu mùa giải 2013-2014 và cuối mùa 2014-2015.
Tuy nhiên, việc đòi Stoke tăng lương, mà cụ thể là mức 145.000 đôla/tuần có thể khiến cầu thủ người Áo phải ngồi dự bị.
Stoke đã mang về những ngôi sao từng chơi ở Champions League để gia cố sức mạnh. Bojan và Xherdan Shaqiri cũng nằm trong số đó và họ đều đang ở tuổi sung sức. Nếu đội chủ sân Britannia nhún nhường Arnautovic, nó sẽ trở thành tiền lệ xấu để các ngôi sao khác đưa ra yêu sách.
Do đó, việc mà Mark Hughes nên làm có lẽ là trừng phạt tiền đạo người Áo, để anh ngồi dự bị, dù Arnautovic đang có phong độ cao. Điều này chắc hẳn sẽ khiến Norwich vui mừng.
Chiếm đỉnh bảng với hai điểm nhiều hơn Leicester, chào đón sự trở lại của các cầu thủ sau chấn thương, Arsene Wenger có đầy đủ thời cơ để tìm kiếm một chiến thắng vang dội tại Anfield.
Hai trận đấu sắp tới, gặp Liverpool và sau đó đến làm khác trên sân Britannia của Stoke, sẽ là thử thách không nhỏ. Tuy nhiên, để chứng tỏ bản thân nay đã khác, đủ sức thâu tóm chức vô địch, Arsenal cần thắng hai trận này để thị uy.
Trước trận đấu, Wenger (phải) khuyên Klopp (trái) nên dành thời gian để thích ứng với môi trường bóng đá Anh. Điều này bắt nguồn từ việc nhà cầm quân người Đức phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc. Klopp thậm chí cho rằng một đội bóng chơi ở Anh phải cần đến 35 cầu thủ chất lượng và cảnh báo Pep Guardiola về môi trường tại đây. Ở trận tới, Klopp sẽ gặp một đồng nghiệp đã làm việc ở Ngoại hạng Anh 20 năm. Biết đâu ông sẽ nhận được những lời khuyên bổ ích.
Tottenham và Leicester đều chơi tốt ở mùa giải này, lần lượt giữ các vị trí thứ tư và thứ hai trên bảng điểm.
Ở trận này, Claudio Ranieri và Mauricio Pochettino đã cho tổng cộng 15 cầu thủ thường xuyên đá chính của hai đội nghỉ ngơi. Họ muốn chuẩn bị cho trận đấu giữa tuần ở Ngoại hạng Anh. Một cuộc chiến top 4 giữa hai đội thi đấu tốt ngoài dự kiến ở mùa giải năm nay.
Leicester không thắng và thậm chí không thể ghi bàn trong ba trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Họ cần chiến thắng để lấy lại đà tâm lý. Trong khi đó, Tottenham muốn gia tăng khoảng cách ba điểm với đội xếp thứ năm Man Utd. Với các ngôi sao tấn công như Harry Kane, Dele Alli, Riyad Mahrez và có thể là cả Jamie Vardy, đây có thể là một trận đấu tấn công hấp dẫn.